Phong trào “Thi đua quyết thắng”: Tạo sức bật, động lực trong lực lượng quân sự thị xã Gia Nghĩa

Lam Giang| 27/10/2017 09:43

Giai đoạn 2012-2017, phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng quân sự (LLQS) thị xã Gia Nghĩa không ngừng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Thông qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao quyết tâm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

ADQuảng cáo

Lãnh đạo thị xã điều hành diễn tập khu vực phòng thủ, vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị năm 2017

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, LLQS thị xã đã tích cực hưởng ứng phong trào “Thi đua quyết thắng” do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phát động. Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của địa phương để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở các nội dung thi đua, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã luôn quan tâm đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ cũng như tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự-quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự-quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương.

Điển hình, đơn vị đã tham mưu địa phương bố trí kinh phí xây dựng thao trường bắn với diện tích 5,3 ha, tại xã Đắk R’moan; quy hoạch khu căn cứ chiến đấu mô phỏng; bố trí kinh phí làm mới và tu sửa 250 mô hình học cụ các loại; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị đối với cấp thị xã và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường đạt loại khá trở lên...

Các đơn vị LLQS thị xã phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Cùng với xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, biên chế, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp hiệu quả giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện, luyện tập các phương án tác chiến. Nhờ đó, kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hàng năm đều đạt khá. Nhiệm vụ tuyển quân được các xã, phường tiến hành chặt chẽ, đúng luật, tạo được khí thế sôi nổi của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ban CHQS thị xã còn chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân phát triển kinh tế. Đơn cử, từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã tổ chức hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận ở 5 thôn, bon, địa bàn trọng điểm; đóng góp trên 1.400 ngày công lao động giúp dân tu sửa 8,7 km đường liên thôn.

Với tinh thần "Lá lành đùm lá rách ", cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo, thiên tai, nạn nhân chất độc màu da cam… trên 78 triệu đồng; xây dựng “Hũ gạo vì người nghèo” thu được 2.362 kg gạo để giúp các gia đình khó khăn.

Thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị  năm 2017

Thực hiện chủ trương “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, đơn vị đã ủng hộ, tặng 4 con heo, 2 con dê giống cho các hộ nghèo ở xã Đắk Nia và phường Nghĩa Tân với tổng số tiền trên 74 triệu đồng. Ban CHQS các xã, phường còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Trung tá Trương Văn An, Chính trị viên Ban CHQS thị xã khẳng định: Phong trào “Thi đua quyết thắng” được duy trì thường xuyên, liên tục, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm. Do vậy, mỗi đơn vị, cá nhân đã khơi dậy được ý thức thi đua, nên nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLQS thị xã. Phong trào “Thi đua quyết thắng” đã tạo sức bật, động lực giúp LLQS thị xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nhiều năm qua, Ban CHQS thị xã Gia Nghĩa luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào “Thi đua quyết thắng” của LLQS  tỉnh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào “Thi đua quyết thắng”: Tạo sức bật, động lực trong lực lượng quân sự thị xã Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO