Quân khu 5: Gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Mỹ Lộc| 02/03/2016 14:07

Đảng bộ Quân khu 5 có 10.000 đảng viên, sinh hoạt ở 24 tổ chức đảng. Quân khu 5 có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng nên các thế lực thù địch luôn coi đây là một địa bàn trọng điểm, tăng cường chống phá (đặc biệt là vùng Tây Nguyên) để thực hiện "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ", chống phá cách mạng nước ta.

ADQuảng cáo

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT Quân khu 5

Trước tình hình trên, Đảng bộ Quân khu 5 đã nâng cao nhận thức về công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trung tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cho biết: “Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chính là để phát huy mặt tốt, tích cực, qua đó chấn chỉnh, uốn nắn, sửa sai những khuyết điểm, hạn chế và xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giúp giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kỷ luật Quân đội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị trong tình hình mới”.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Quân khu đã ban hành nghị quyết chuyên đề và xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và cả nhiệm kỳ; chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện. Phân công cụ thể từng cấp ủy viên, ủy viên UBKT phụ trách, theo dõi, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình, đề nghị giám sát, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên.

ADQuảng cáo

Hằng quý, duy trì chế độ nghe UBKT, tổ chức đảng cấp dưới báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo UBKT Quân khu phối hợp UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong số 287 UBKT của Đảng bộ Quân khu chỉ có 35 UBKT có cán bộ chuyên trách, còn lại phần lớn là kiêm nhiệm nhưng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã duy trì được nền nếp, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 2.309 tổ chức đảng, 32.187 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.003 tổ chức đảng, 8.328 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)-Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành Điều lệnh quản lý bộ đội; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Qua đó đã hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là quân nhân vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước giảm. Trong nhiệm kỳ, có 6 tổ chức đảng, 608 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, giảm 0,12% so với nhiệm kỳ trước. UBKT các cấp đã kiểm tra 39 tổ chức đảng, 644 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận có 35 tổ chức đảng, 185 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 73 đảng viên.

Cùng với nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chú trọng lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy Quân khu đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ để xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp, bảo đảm 100% chi bộ đại hội đủ quân có chi ủy.

Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác và ý chí quyết tâm chiến đấu cao; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn ngừa những vi phạm trong đội ngũ cán bộ, những biểu hiện suy thoái, lệch lạc về tư tưởng chính trị, nhằm giữ vững kỷ luật đảng, kỷ cương Quân đội.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân khu 5: Gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO