Thắm tình quân dân

Lam Giang| 22/12/2016 10:48

Xã vùng sâu Đức Xuyên (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) những ngày tháng 12 này đông vui, nhộn nhịp hẳn lên khi có những người lính ở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tình nguyện về giúp dân.

ADQuảng cáo

Gần tuần lễ nay, ngày nào cũng vậy, ngay từ sáng sớm, trên các cánh đồng A, B ở bon Choih, xã Đức Xuyên đã rộn ràng tiếng nói cười của cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nạo vét kênh mương, đào đắp đường giao thông nội đồng.

Những ca khúc cách mạng phát ra từ chiếc loa bố trí tại cánh đồng càng làm cho khí thế lao động thêm sôi nổi. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo mọi người, nhưng tất cả đều hăng say lao động, khẩn trương đưa nước về đồng ruộng, để bà con kịp xuống giống trong vụ đông xuân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng nhân dân xã Đức Xuyên nạo vét hệ thống mương dẫn nước

Kênh mương dẫn nước ở các cánh đồng A, B ở bon Choih có chiều dài khoảng 5,5 km, phục vụ tưới cho khoảng 72 ha đất nông nghiệp của đồng bào dân tộc M’nông nơi đây. Sau thời gian hoạt động, hệ thống mương dẫn nước bị bồi lắng, dẫn đến hiệu quả thấp.

Trước thực trạng đó, được UBND xã Đức Xuyên đề nghị hỗ trợ nhân lực, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lực lượng hành quân dã ngoại, cùng cán bộ, nhân dân trong vùng ra quân nạo vét kênh mương và sửa chữa những tuyến đường hư hỏng nặng trên địa bàn bon Choih.

Ngoài cùng làm, cán bộ, chiến sĩ còn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

ADQuảng cáo

Thượng tá Đặng Văn Tiến, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Không phải đến khi có phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", đơn vị mới tổ chức giúp dân. Từ rất lâu rồi, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn nhiệt tình giúp dân thông qua những việc làm thiết thực như: Nhận đỡ đầu gia đình neo đơn, giúp đỡ các hộ nghèo, thường xuyên thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ tết…”.

Ông Trần Quang Bảy, Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên phấn khởi: “Từ khi 2 đơn vị ký kết hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, mối quan hệ hai bên ngày càng thêm thân thiết. Cán bộ, chiến sĩ đã dành nhiều ngày công giúp chính quyền, nhân dân địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là giúp đồng bào bon Choih trong xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng, sửa chữa hạ tầng, xóa đói giảm nghèo. Lần này, đơn vị về nạo vét kênh mương và làm đường giao thông nội đồng sẽ giúp địa phương khai thác hiệu quả 100 ha đất nông nghiệp và đưa cánh đồng từ sản xuất 1 vụ lên 2 vụ/năm. Những việc làm mang nặng nghĩa tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân sự tỉnh càng tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân”.

Ngoài lao động giúp dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh còn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Sau gần 1 tuần làm việc tích cực, khẩn trương, hơn 2,5 km đường giao thông nội đồng đã được tu sửa và gần 5,5 km kênh mương được nạo vét xong. Nhìn dòng nước mát về với đồng ruộng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương ai cũng thấy nhẹ nhõm, quên tất cả mệt nhọc.

Đưa tay gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên má, anh Y Thiên, Trưởng bon Choih phấn khởi: “Chuẩn bị bước vào sản xuất vụ đông xuân, điều mà bà con lo lắng nhất là nguồn nước tưới cho cây trồng. Rất may là hôm nay có bộ đội về giúp bà con đưa nước về đồng ruộng, nên vui lắm”.

Có thể nói, bằng những việc làm thiết thực, bộ đội đã giúp người dân Đức Xuyên thêm yêu lao động, yêu nếp nhà, biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, tình nghĩa quân dân thêm phần gắn bó, người dân thêm quý, thêm yêu những người lính Cụ Hồ.

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong giai đoạn 2011-2016, bằng những việc làm thiết thực, lực lượng Quân sự tỉnh đã giúp bà con được 30.543 kg gạo, tương đương 458 triệu đồng; huy động các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng được 5 căn nhà đồng đội và 43 nhà tình nghĩa, xóa 4 nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa 4 phòng học, tặng 2 sổ tiết kiệm, với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Ngoài huy động được hơn 1.000 ngày công giúp dân lao động sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, các đơn vị còn hỗ trợ mua phân bón, cây giống, hạt giống, làm chuồng trại, mua dê, bò, heo giống và dụng cụ sản xuất trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Các đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài quân đội khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 13.000 lượt người, tặng 4.350 suất quà, trị giá hơn 3 tỷ đồng.
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắm tình quân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO