Thực hiện chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho 4.451 đối tượng

Phan Tân| 13/10/2020 08:12

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương giải quyết kịp thời chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho 4.451 đối tượng với số tiền trên 15,5 tỷ đồng.

ADQuảng cáo

Cụ thể, theo Quyết định 290 có 103 đối tượng, số tiền trên 220 triệu đồng; theo Quyết định số 142 có 491 đối tượng, số tiền trên 3 tỷ đồng; theo Quyết định 62 có 2.964 đối tượng, số tiền trên 10 tỷ đồng; theo Quyết định số 49 có 893 đối tượng, số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Quảnq trường huyện Đắk Mil

ADQuảng cáo

Đơn vị còn tích cực triển khai Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2012-2020 và những năm tiếp theo với việc tổ chức khảo sát, quy tập được khoảng 66 hài cốt liệt sĩ.

Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đắk Mil

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, với nhiều hoạt động thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công hơn 27 tỷ đồng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho 4.451 đối tượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO