Lan tỏa phong trào học Bác

Phan Đinh| 06/05/2021 08:45

Qua 5 năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã, đang lan tỏa phong trào học Bác, với nhiều cách làm hay.

ADQuảng cáo

Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa có những mô hình mới, cách làm hay, vừa cụ thể, thiết thực, vừa mang đậm tính nhân văn, nhân đạo. Trong đó, năm 2016, phường Nghĩa Trung xây dựng Quỹ Vì người nghèo và đến nay đã vận động gần 120 triệu đồng hỗ trợ 7 hộ nghèo, khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Thành ủy Gia Nghĩa khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05

Từ năm 2015 đến nay, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, xây dựng mô hình an sinh xã hội chu cấp cho 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 200.000 đồng/em.

Từ năm 2016 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Gia Nghĩa xây dựng các phong trào như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Bằng nhiều hình thức thiết thực, đơn vị đã phát triển được 73 tổ tiết kiệm, với 3.191 chị em tham gia, tiết kiệm trên 2,9 tỷ đồng giúp 310 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế.

ADQuảng cáo

Nhiều mô hình khác về học tập và làm theo Bác đã được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các xã, phường, trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ và trẻ em, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

Năm 2018, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Chi hội đã đảm nhiệm quản lý mặt nước hồ Đại La kết hợp nuôi cá đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên.

Năm 2019, phường Quảng Thành vận động 9 hộ dân hiến đất làm đường và hội trường tổ dân phố. Nhờ đó, các công trình phúc lợi trên địa bàn phường được đầu tư xây dựng khang trang, đúng tiến độ.

Giai đoạn 2020-2021, xã Đắk R’moan phát động phong trào mỗi thôn, bon có ít nhất một tuyến đường có đèn chiếu sáng. Hưởng ứng phong trào, người dân các thôn, bon trên địa bàn tự nguyện đóng góp xây dựng, lắp đặt đèn chiếu sáng từ 1-2 tuyến đường/thôn. Hiện nay, xã tiếp tục vận động người dân thực hiện mô hình này.

Theo đánh giá của Thành ủy Gia Nghĩa, từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa phong trào học Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO