Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Phòng, chống tội phạm

Tin; ảnh: Phan Tuấn| 03/01/2014 21:00

Sáng ngày 3/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Phòng, chống tội phạm (BCĐ 138/CP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP đã tham dự hội nghị. Tại đầu cầu tỉnh Đắk Nông, Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tham dự.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138/CP, trong năm 2013, công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người... tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Qua đó đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn tối đa các hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Cụ thể, các cơ quan chức năng trên toàn quốc đã điều tra, phá án trên 44.033 vụ phạm pháp hình sự; bắt xử lý 88.259 đối tượng; triệt phá 2.643 băng, nhóm tội phạm; phát hiện, xử lý 12.138 vụ phạm tội kinh tế, 435 vụ tham nhũng; phát hiện 13.386 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, xử lý hành chính 10.345 vụ; bắt 18.384 vụ, 28.543 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 641 kg herôin, 110,18 kg và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã quyết định truy tố 68.449 vụ, với 123.996 bị can. Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp đã thụ lý 69.894 vụ, với 126.770 bị cáo.

Về phía tỉnh, trong năm 2013, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, TNXH, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Ngoài ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng đã có nhiều cố gắng trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và TNXH, triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hoạt động nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. Hầu hết các vụ trọng án đều được điều tra, làm rõ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2013, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 484/570 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 94,9%; trong đó, đã điều tra, làm rõ 2 vụ bán người, bắt 4 đối tượng, giải thoát 2 nạn nhân; đấu tranh triệt phá 41 ổ nhóm tội phạm, bắt xử lý 135 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 138 đối tượng có lệnh truy nã (33 đối tượng đặc biệt nguy hiểm); khởi tố 29 vụ về hành vi phá hoại rùng, 9 vụ về hành vi chứa và môi giới mại dâm; bắt 58 vụ, 58 bị can về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy; phát hiện 2 vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; xử lý 19 vụ vi phạm hành chính trốn thuế, kinh doanh hàng hóa không có chứng từ, buôn bán hàng cấm...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị cũng như sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tội phạm không chỉ là nhiệm vụ của ngành Công an mà là của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia.

Phó thủ tướng đề nghị: trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, các tỉnh, thành phố trong cả nước cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội (khóa 13) về “Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm”; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm làm giảm những loại tội phạm đang nổi lên, diễn biến phức tạp như: tội phạm giết người, tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Đặc biệt là tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông cho nhân dân vui đón tết Giáp ngọ 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Phòng, chống tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO