Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng, lan tỏa

Phan Tân| 15/07/2022 18:02

Sáng 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị. Các đồng chí Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương dự tại điểm cầu Đắk Nông.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Hạnh phát biểu tham luận về “Công tác dân vận tham gia xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Các văn bản của Trung ương, cấp ủy cấp trên được kịp thời thể chế hóa gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Cấp ủy, tổ chức Đảng toàn quốc đã tiến hành 1.554 cuộc kiểm tra đối với 2.612 tổ chức, đơn vị; giám sát 1.503 cuộc với 2.522 tổ chức, đơn vị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận.

Ban Dân vận các cấp đã chủ động, đổi mới, năng động, linh hoạt trong tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận theo kế hoạch đề ra.

Công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, gần với dân. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Nông

Tham gia tham luận về “Công tác dân vận tham gia xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Hạnh cho biết: thời gian qua nhờ phát huy tốt công tác dân vận tham gia xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa của dân tộc, đã góp phần cùng hệ thống chính trị xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung, Đắk Nông nói riêng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa truyền thống vùng dân tộc thiểu số, như “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại; kho tàng Sử thi (Ót N’drong) và Nghệ thuật trình diễn dân gian Nau M’Pring (dân ca) của người M'Nông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia..

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gắn với phát triển du lịch bền vững thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông cũng mong muốn nhận được sự quan tâm đầu tư của Trung ương; sự giúp đỡ, hợp tác của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trọng tâm là phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nét văn hóa Đắk Nông đến bạn bè, Nhân dân trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, thu hút đầu tư, thu hút  khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tại Đắk Nông. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, Ban Dân vận các cấp tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận.

Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong nắm tình hình Nhân dân, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở và phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hệ thống dân vận các cấp nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp Nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ về chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục nhân rộng, thực hiện có hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng, lan tỏa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO