Công tác hội và phong trào người cao tuổi có sức lan tỏa sâu rộng

Hoàng Hoài| 20/06/2022 14:11

Ngày 20/6, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 134 đã có buổi khảo sát, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác NCT và mô hình thí điểm hội NCT cấp tỉnh, huyện.

ADQuảng cáo

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Hạnh, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn.

Công tác hội và NCT tỉnh Đắk Nông đạt nhiều kết quả nổi bật

Theo báo cáo, thời gian qua, Hội NCT 4 cấp tỉnh Đắk Nông đã sớm bắt nhịp và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động bảo đảm tôn chỉ, mục đích, đạt nhiều kết quả nổi bật. Hội đã đoàn kết, tập hợp trên 80% NCT vào hội sinh hoạt và làm tốt vai trò cầu nối giữa NCT với hệ thống chính trị và xã hội, nòng cốt trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT...

Tính đến cuối năm 2021, Đắk Nông có 71/71 xã, phường, thị trấn có Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Nhiệm kỳ qua, toàn hội đã huy động được gần 4,3 tỷ đồng do hội viên đóng góp để giúp nhau phát triển sản xuất, góp phần xóa nghèo bền vững. Các cấp hội xây dựng quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ trên 5 tỷ đồng…

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để NCT phát huy vai trò, vị trí đối với xã hội

NCT toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, nhất là tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Các cấp hội ngày càng được chính quyền các cấp tin tưởng, giao nhiệm vụ nhiều hơn từ tuyên truyền, vận động, nêu gương, đến việc thực hiện các công việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, công tác hòa giải, xây dựng chính quyền, phản biện xã hội...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông kiến nghị giữ nguyên mô hình tổ chức Hội NCT 4 cấp hiện nay. Ban Bí thư rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách, bảo đảm sự phù hợp, thúc đẩy công tác NCT và hội theo quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trung ương Hội NCT hỗ trợ địa phương về nguồn kinh phí thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam theo quy định. Bộ LĐTB&XH hỗ trợ địa phương xây dựng từ 1 đến 2 cơ sở chăm sóc NCT cấp tỉnh, cấp huyện và định kỳ hàng năm, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác NCT.

ADQuảng cáo

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu, Hội NCT các cấp từng bước đồi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của NCT

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác hội NCT của tỉnh Đắk Nông. Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng với sự quan tâm của các cấp, ngành, các cấp hội đã nỗ lực khắc phục, từng bước đưa công tác hội và phong trào NCT đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy vai trò, vị thế của NCT đối với địa phương. Dấu ấn NCT thể hiện rõ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đề nghị, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác hội NCT, chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để NCT phát huy vai trò, vị trí đối với xã hội. Cán bộ, hội viên NCT cần luôn nêu gương sáng để con cháu các thế hệ noi theo, hiến kế, hiến công xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Hội NCT cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, từng bước đưa các phong trào, hoạt động đi vào chiều sâu, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bon…

Trung ương Hội NCT tặng quà hội viên, NCT khó khăn của tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu, Hội NCT các cấp trong tỉnh cần tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của Trung ương Hội NCT Việt Nam và tranh thủ tối đa mọi sự hỗ trợ, xã hội hóa, tạo điều kiện để hội hoạt động ngày càng hiệu quả. Hội cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, NCT, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò, kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của NCT đối với gia đình, xã hội.

Hội NCT tỉnh cần chủ trì, phối hợp để sớm ban hành chỉ thị về tăng cường công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện để NCT hoạt động hiệu quả, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và phát huy trí và lực của NCT vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

Nhân dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp "Vì sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT  Việt Nam"; tặng 50 triệu đồng cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Nông.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác hội và phong trào người cao tuổi có sức lan tỏa sâu rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO