Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ IV

Phan Tân| 25/05/2022 16:41

Ngày 25/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 75 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh.

“Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Đắk Nông khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, quyết thắng”

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh được triển khai toàn diện và đồng bộ, không ngừng đổi mới, đạt được những kết quả to lớn. Các phong trào của tuổi trẻ BĐBP tỉnh có nhiều đổi mới, được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông

ĐVTN có những cống hiến, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. ĐVTN tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới 3.880 lượt; chủ trì và phối hợp bắt giữ 294vụ/472 đối tượng tội phạm; tham gia, duy trì 26 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Đại biểu biểu quyết chỉ tiêu đại hội

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với người dân khu vực biên giới, ĐVTN đã tham gia cùng đơn vị ủng hộ 1.268 ngày công giúp dân lao động sản xuất; trồng rừng, thu hoạch và chăm sóc 16,4 ha hoa màu; nhận đỡ đầu 62 em học sinh theo Chương trình nâng bước em đến trường…

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông ra mắt đại hội

Những kết quả trên đã góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn cho các cá nhân

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ BĐBP tỉnh Đắk Nông khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, quyết thắng”, đại hội đã đề ra 7 nhiệm vụ, chỉ tiêu, 5 giải pháp trọng tâm, chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, trọng tâm thực hiện 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với cán bộ, ĐVTN; xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; nâng cao phẩm chất, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đoàn.

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đoàn cấp trên và bầu 7 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO