Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV

Đặng Hiền| 22/09/2022 14:49

Tuổi trẻ đoàn kết- sáng tạo- tiên phong khởi nghiệp - thực hiện khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Sáng ngày 22/9, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh diễn ra Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 157.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân, cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương, lãnh đạo các Tỉnh đoàn bạn dự, chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa III, sự sáng tạo, linh hoạt của các cấp bộ đoàn, ĐVTN, các phong trào hành động cách mạng đã được tổ chức hiệu quả. Nhiệm kỳ 2017-2022, toàn đoàn có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt. Nhiều hoạt động triển khai quy mô lớn, trên phạm vi toàn tỉnh. 

Cụ thể, 5 năm qua, tuổi trẻ Đắk Nông đã đăng ký xây dựng, đảm nhận gắn biển 6.750 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 38,43 tỷ đồng; xây dựng 38 công trình thắp sáng đường quê dài 62,6 km trị giá 2,75 tỷ đồng; huy động 158 đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức trên 470 hoạt động thu gom, xử lý rác thải, trồng mới trên 718.000 cây xanh; hỗ trợ, giúp đỡ 76.200 thiếu nhi khó khăn với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Các chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được thực hiện sát tình hình thực tế. Toàn tỉnh, đã giải ngân thuộc các nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, với tổng dư nợ trên 774 tỷ đồng, hỗ trợ gần 8.600 thanh niên, hộ gia đình được tiếp cận vốn.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên phát triển đoàn viên có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh, kết nạp mới hơn 30.100 đoàn viên; giới thiệu hơn 10.100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã có trên 3.000 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần: “Tuổi trẻ Đắk Nông tiên phong, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra 12 nhóm chỉ tiêu, 8 đề án, chương trình trọng tâm. Trong đó, các cấp bộ đoàn tập trung phấn đấu đến năm 2027, có 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai thực hiện; 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; hàng năm trồng mới 250.000 cây xanh; bình quân hàng năm giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo tối thiểu từ 4% trở lên…

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong ngày hội lớn của tuổi trẻ, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Tuổi trẻ đoàn kết- sáng tạo- tiên phong khởi nghiệp- thực hiện khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với sự đoàn kết, nỗ lực, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đạt 11/12 chỉ tiêu nghị quyết đề ra

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu, các cấp bộ đoàn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong ĐVTN; xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa. Đoàn viên thanh niên  phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Tuổi trẻ Đắk Nông nâng cao hơn nữa hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng. Trong đó, tuổi trẻ phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội… Từ đó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Đắk Nông giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 thành viên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, để tuổi trẻ được cống hiến và trưởng thành, phát huy tài năng, sáng tạo, tích cực cho sự phát triển của tỉnh nhà, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, tình cảm của ĐVTN và Nhân dân Đắk Nông.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Trung ương Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 thành viên, Ban Thường vụ gồm 9 thành viên; 10 đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 17 cá nhân

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 17 cá nhân; UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.

UBND tỉnh Đắk Nông trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO