Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông lần thứ IV

Hoàng Hoài| 22/06/2022 15:38

Ngày 22/6, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 153 đại biểu chính thức đại diện cho đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đến dự và chung vui cùng đại hội, về phía Trung ương có bà Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Thị Hạnh, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông khóa IV

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội CTĐ đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội CTĐ tỉnh lần thứ III đề ra. 5 năm qua, các cấp hội CTĐ đã huy động trên 245 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 1.753.300 lượt đối tượng được hưởng lợi. Trong đó, công tác xã hội đạt trên 196,5 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 675.930 lượt đối tượng bằng các hình thức tặng quà nhân ngày lễ, tết, trao học bổng, xây nhà tình thương, làm cầu dân sinh, giếng khoan...

Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Bùi Thị Hòa yêu cầu Hội CTĐ tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc thiện, xây dựng cộng đồng nhân ái

Toàn tỉnh đã huy động trên 30,2 tỷ đồng hỗ trợ khám, điều trị cho người dân; phục vụ cơm, cháo, sữa cho bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện; hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Các phong trào, hoạt động khác như “Hiến máu tình nguyện”, “Hỗ trợ vốn sinh kế”, "Ngân hàng bò", ủng hộ nạn nhân thiên tai, phòng, chống dịch Covid-19…được chú trọng.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K'Ré yêu cầu Hội CTĐ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CTĐ tỉnh xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo. Đại hội đề ra chỉ tiêu, củng cố, kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên, tình nguyện viên tăng 10% so với nhiệm kỳ trước; 25% tổ chức hội cấp huyện đạt xuất sắc, 50% đạt khá, 25% đạt trung bình, không có yếu kém. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” vận động từ 25.000-30.000 suất quà/năm; trợ giúp trên 100.000 lượt đối tượng mỗi năm trong Tháng Nhân đạo; vận động từ 25-30 đoàn từ thiện đến thăm, tặng quà cho người nghèo…

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K'Ré tặng bức trướng cho Đại hội

Phát biểu tại đại hội, cùng với biểu dương những kết quả đạt được, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Bùi Thị Hòa đề nghị, các cấp hội CTĐ tỉnh Đắk Nông cần bám sát tôn chỉ, mục đích để tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện công tác nhân đạo tại địa phương. Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc thiện, xây dựng cộng đồng nhân ái, qua đó lan tỏa các giá trị nhân văn, nhân đạo, thu hút ngày càng đông đảo người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động nhân đạo. Các cấp hội cần chủ động, sáng tạo và đổi mới phương thức, xây dựng, vận động, phát triển nguồn lực để sẵn sàng cho các hoạt động CTĐ.

Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng quà, ủng hộ hoạt động nhân đạo của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K’Ré yêu cầu, Hội CTĐ các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác nhân đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo. Hội tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ, nhất là ở cơ sở nhằm phát huy vai trò cầu nối, điều phối, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao.

Hội CTĐ TP. HCM hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tỉnh

Hoạt động hội cần được đổi mới theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng. Hội cần chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả, bảo đảm đồng bộ, công bằng, minh bạch, hiệu quả, có sự điều phối thống nhất và có ý nghĩa giáo dục cao.

Nhân dịp này, đồng chí Điểu K’Ré thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - đổi mới vì sự nghiệp nhân đạo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 ủy viên. Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Hội, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra; bầu 4 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Chín được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông khóa IV và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng ủng hộ các hoạt động nhân đạo của tỉnh. Hội CTĐ TP. HCM tặng 200 triệu đồng để xây nhà CTĐ cho người nghèo trong tỉnh. UBND  tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông lần thứ IV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO