Đắk Nông chỉ đạo xử lý 12 vụ việc nổi cộm

Nguyễn Lương| 28/09/2022 13:56

Sáng 28/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) tỉnh Đắk Nông họp phiên thứ 2 để đánh giá các mặt công tác. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh Ngô Thanh Danh chủ trì phiên họp.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh chỉ đạo không được nể nang, né tránh trong giải quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh đã bám sát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đối với 12 vụ việc nổi cộm, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: y tế, đất đai, đầu tư công.

Ban Chỉ đạo đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn. Ban Nội chính kịp thời đề xuất đưa các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm để Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, PCTN-TC là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không ngừng, không nghỉ. Các thành viên cần bám sát nhiệm vụ được phân công để phát hiện, theo dõi, giải quyết các vụ việc kịp thời, tránh phát sinh khiếu kiện, khiếu nại.

Không nể nang, né tránh trong quá trình xử lý các vụ việc, phải giải quyết trên tinh thần cương quyết, giữ vững nguyên tắc của Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát lại những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong kinh tế, những vụ việc liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị phòng, chống dịch Covid-19…

Các vụ việc tồn đọng, kéo dài, được báo chí thông tin, phản ánh cần đưa vào diện theo dõi, báo cáo Ban Chỉ đạo để tập trung xử lý đến kết quả cuối cùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông chỉ đạo xử lý 12 vụ việc nổi cộm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO