Giao ban các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tháng 8/2021

Phan Tân| 07/09/2021 17:18

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chiều 7/9.

Video clip:

Theo đánh giá, trong tháng 8, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề lớn, nổi cộm, trọng tâm để định hướng, triển khai công tác tuyên truyền. Cơ quan báo chí bám sát định hướng, cập nhật, thông tin kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng.

Các nội dung chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thông tin kịp thời đa dạng; trọng tâm là chủ trương “tập trung nhân lực, vật lực, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị cơ quan quản lý báo chí chủ động tham mưu cho tỉnh về quản lý, phát triển báo chí

Báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 như: đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giao đất, thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch…

Công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng. Việc triển khai các nhiệm vụ năm học mới năm 2021-2022 trên địa bàn được thông tin, tuyên truyền đậm nét. Các vụ việc, hạn chế trong quản lý của địa phương như liên quan đến dự án điện gió tại huyện Đắk Song; bất cập trong quy hoạch, quản lý đô thị tại TP. Gia Nghĩa; lấn chiếm, chặt phá rừng… được báo chí thông tin, phản ánh thẳng thắn.

Tháng 9/2021, báo chí đẩy mạnh thông tin, bảo đảm duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh

Trong tháng 9, báo chí tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thông tin kịp thời hoạt động, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Trọng tâm là các hoạt động, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh.

Báo chí tiếp tục tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận đối với các vấn đề liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm có tác động lớn về mặt kinh tế - xã hội để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, ngành Y tế để chủ động thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Việc thông tin các biện pháp quyết liệt, kịp thời của các cấp, ngành, địa phương trong phòng, chống dịch gắn với nâng cao nhận thức của người dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông Vũ Ngọc Tú trao đổi, thông tin một số vấn đề liên quan tại hội nghị

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh mong muốn các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, chính xác các vấn đề của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý của tỉnh. Riêng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Đắk Nông sẽ thành lập kênh thông tin và kết nối với các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn để cung cấp thông tin kịp thời...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao ban các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tháng 8/2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO