Kiên quyết xử lý, giải quyết tận gốc vấn đề nổi cộm từ cơ sở

Nguyễn Lương| 18/01/2022 15:53

Ngày 18/1, Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai công tác nội chính, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022. Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh; UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Xuân Hải chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh chỉ đạo ngành Nội chính hướng về cơ sở nhiều hơn, kiên quyết xử lý tận gốc vấn đề nổi cộm

Năm 2021, Đắk Nông được Ban Nội chính Trung ương đánh giá là 1 trong 10 địa phương trên toàn quốc đạt kết quả tốt nhất trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các nhiệm vụ về nội chính, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đều được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu kịp thời xử lý các vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc nổi cộm.

Tuy nhiên, tình hình chính trị, an ninh nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, một số vụ việc còn kéo dài. Quá trình kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng của cấp uỷ chưa thường xuyên. Công tác giải quyết một số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc diện Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo còn chậm.

Ngành Nội chính đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, muốn phát triển kinh tế, xã hội đạt kết quả, tình hình an ninh, chính trị cần được giữ vững và ổn định.

Để làm tốt điều này, chúng ta phải tập trung hướng về cơ sở nhiều hơn. Các địa phương kiên quyết trong giải quyết, xử lý tận gốc vấn đề từ cơ sở, gắn với trách nhiệm người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là những vấn đề nổi cộm, tồn đọng.

Ban Nội chính, các cơ quan liên quan, chính quyền các cấp có phương án, kế hoạch và sự phối hợp với nhau thật chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả trong xử lý từng vụ việc.

Công tác tham mưu theo hướng tích cực, có hiệu quả trong xử lý các vụ việc, nhất là những vụ án trọng tâm, trọng điểm, vụ án được dư luận quan tâm... cần được các cơ quan chú trọng hơn nữa.

UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Xuân Hải tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nội chính Đảng" cho các cá nhân có nhiều thành tích

“Khi xảy ra vi phạm, lực lượng chức năng phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không được can thiệp từ điều tra, truy tố đến xét xử. Tất cả phải thực hiện theo nguyên tắc đúng người, đúng tội”, Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Thanh Danh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại liên quan đến từng ngành, từng lĩnh vực. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đối phó với thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch cần được chú trọng hơn nữa.

Trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 42 đợt, với 1.700 lượt người dân tham gia khiếu kiện, bao chiếm trái phép đất đai. Trên địa bàn xảy ra 300 vụ tội phạm về trật tự an toàn xã hội liên quan nhiều lĩnh vực. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 173 vụ, với 291 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đơn vị điều tra làm rõ 301 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó, riêng vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ đạt 100%. Lực lượng Thanh tra đã triển khai 139 cuộc thanh tra tại 745 tổ chức, đơn vị.

Qua Thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế khoảng 60 tỷ đồng. Số tiền, tài sản tham nhũng phải thụ lý, thu hồi trong các vụ án tham nhũng hơn 10 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết xử lý, giải quyết tận gốc vấn đề nổi cộm từ cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO