Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021

Hoàng Thanh| 02/12/2021 16:52

Chiều 2/12, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì buổi tiếp và làm việc với công dân Đặng Đình Thủy (SN 1945) ở tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) về những kiến nghị liên quan đến công tác đền bù, thu hồi đất đai của gia đình ông để triển khai Dự án Khu dân cư Sùng Đức (Gia Nghĩa).

Ông Đặng Đình Thủy phản ánh, gia đình ông lên khai hoang, sinh sống tại địa bàn từ năm 1990, đất đai không có tranh chấp với ai. Quá trình Nhà nước tiến hành giải tỏa để xây dựng Khu tái định cư Sùng Đức, gia đình ông có nhiều diện tích đất bị thu hồi. Cụ thể, tại vị trí thửa số 10, tờ bản đồ số 15, thu hồi 7.224 m2; tại vị trí thửa số 22, thu hồi 1.631 m2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị UBND TP. Gia Nghĩa phối hợp xác minh, làm rõ, trả lời cho công dân

Sau khi thu hồi đất, gia đình ông đã nhận tiền đền bù và được bố trí 2 lô tái định cư tại chỗ. Ngoài diện tích đất đã bị thu hồi, gia đình ông còn 4.000 m2 đất thuộc tờ bản đồ số 14 không nằm trong diện tích thu hồi thuộc Khu tái định cư Sùng Đức (tổng diện tích 131,5 ha). Tuy nhiên, ngày 23/2/2019, ông nhận được Công văn số 14 của Trung tâm đo đạc tư vấn tài nguyên-môi trường nhận định 4.000 m2 đất tại tờ bản đồ số 14 đã được thu hồi và đền bù. Không đồng ý với công văn trên, ông Thủy đã làm đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương trả lời về việc giải quyết của chính quyền địa phương đối với công dân Đặng Đình Thủy

Vì vậy, ông Thủy yêu cầu cơ quan chức năng xác định lại hiện trạng thửa đất 4.000 m2 trên, đo đạc lại diện tích, nếu nằm ngoài diện tích đã được thu hồi, đền bù xây dựng Khu tái định cư Sùng Đức thì UBND TP. Gia Nghĩa cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông; đồng thời, cung cấp chứng cứ diện tích 4.000 m2 trên đã được đền bù. Trong thời gian chờ kết quả, gia đình ông sẽ tiếp tục trồng hoa màu trên diện tích trên.

Đại diện Sở TN-MT trả lời về việc đo đạc, giải quyết thủ tục đất đai thu hồi xây dựng Khu tái định cư Sùng Đức

Qua xem xét hồ sơ, kiến nghị của ông Đặng Đình Thủy và nghe đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng trao đổi, giải trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị UBND TP. Gia Nghĩa phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, xác minh thực địa, chồng ghép bản đồ qua các thời kỳ, xác định rõ 4.000 m2 trên đã thu hồi hay chưa.

Ông Đặng Đình Thủy yêu cầu cơ quan chức năng xác định lại hiện trạng thửa đất 4.000 m2 của gia đình ông

Nếu diện tích trên nằm ngoài 131,5 ha thuộc Dự án Khu tái định cư Sùng Đức thì UBND TP. Gia Nghĩa giải quyết cho công dân theo thẩm quyền. Sau khi có kết quả, phải trả lời cụ thể, rõ ràng cho ông Đặng Đình Thủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO