Lực lượng quân sự tỉnh tự lực, tự cường, sáng tạo trong công tác hậu cần

Phan Tân| 25/05/2022 16:48

Chiều 25/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2012-2022) thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội; Nghị quyết 212 của Đảng ủy Quân khu 5 về chăm sóc sức khỏe bộ đội và xây dựng ngành Y tế trong lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông dự và chỉ đạo hội nghị.

Lực lượng quân sự tỉnh thực hiện công tác hậu cần quân đội, chăm sóc sức khỏe bộ đội

Theo đánh giá, 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 212 chặt chẽ, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được sức mạnh tổng hợp, vai trò của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác hậu cần quân đội, xây dựng ngành Y tế, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ.

Các mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất được lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt. Hệ thống doanh trại ngày càng được xây dựng khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Đời sống, sức khỏe bộ đội ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

100% đơn vị sử dụng thực phẩm tươi sống, chế biến trong ngày, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác tăng gia sản xuất được đẩy mạnh với nhiều mô hình, cách làm mới, theo hướng tập trung, mang lại hiệu quả thiết thực.Tỷ lệ tự túc về rau xanh, thịt, cá của các đơn vị ngày càng nâng lên, góp phần giữ ổn định và nâng cao đời sống bộ đội.

Cán bộ, nhân viên ngành y có tinh thần, trách nhiệm, y đức, năng lực công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng ngành hậu cần chính quy, mẫu mực, tiêu biểu được triển khai thực hiện tốt.

Công tác hậu cầu của lực lượng quân sự tỉnh tiếp tục được phát huy theo tinh thần tự lực, tự cường, cần kiệm, liêm chính, sáng tạo

Thời gian đến, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác hậu cần, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất khác.

Toàn lực lượng quân sự tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, cần kiệm, liêm chính, sáng tạo trong công tác hậu cần, chống tham ô, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng quân sự tỉnh tự lực, tự cường, sáng tạo trong công tác hậu cần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO