Mô hình “Chợ biên cương chung tay bảo đảm an ninh trật tự” ở Quảng Trực

Bảo Ngọc - Hồng Thắm| 17/06/2022 13:32

Ngày 16/6, tại bon Bu Dăr, UBND, Công an xã Quảng Trực phối hợp với Công an huyện Tuy Đức tổ chức ra mắt Mô hình “Chợ biên cương chung tay bảo đảm an ninh trật tự”.

Theo Công an xã, thời gian quan, hoạt động ở chợ Quảng Trực vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ có thể gây bất ổn về an ninh trật tự như: lấn chiếm hành lang giao thông; trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán hàng giả, hàng hàng kém chất lượng; cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Để phát huy sức mạnh tổng thể, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền và các tiểu thương, Nhân dân, Công an xã Quảng Trực đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã, Công an huyện Tuy Đức xây dựng mô hình “Chợ biên cương chung tay bảo đảm an ninh trật tự” trên địa bàn chợ Quảng Trực.

Ra mắt Ban Chỉ đạo Mô hình “Chợ biên cương chung tay bảo đảm an ninh trật tự”

Tham gia mô hình, các thành viên trong Ban hỉ đạo mô hình cùng Ban Tự quản chợ có trách nhiệm tuyên truyền các tiểu thương chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế hoạt động của mô hình với tiêu chí “3 không, 3 giảm”.

Cụ thể, về tiêu chí “3 không”: Không buôn bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng; Không để xảy ra tình trạng trộm cắp, lừa đảo; Không để xảy ra cháy nổ. Về tiêu chí “3 giảm”: Giảm mâu thuẫn, tranh chấp giữa các tiểu thương; Giảm hành vi lấn chiếm lòng lề đường; Giảm gây ô nhiễm môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mô hình “Chợ biên cương chung tay bảo đảm an ninh trật tự” ở Quảng Trực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO