Ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nhâm Dần

Hoàng Thanh| 16/12/2021 11:43

Lễ ra quân được Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức vào ngày 15 và 16/12, với sự chủ trì của Đại tá Bùi Quang Thanh, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh.

ADQuảng cáo

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự lễ ra quân

Tại buổi lễ, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm Công an tỉnh Đắk Nông đồng diễn các động tác võ thuật; xử lý một số tình huống đánh đối kháng; chiến thuật giải tán đám đông gây rối, biểu tình, bạo loạn; tình huống vượt vật cản đánh bắt đối tượng, công phá mục tiêu; vượt cản, bắn súng ứng dụng...

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh tham dự lễ ra quân

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm, lực lượng công an tỉnh chủ động tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tội phạm do sử dụng rượu, bia; các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng hoa, chúc mừng lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm

Lực lượng công an cũng tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, không để tình hình pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT)...

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

ADQuảng cáo

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua. Từ đầu năm 2021 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, lực lượng công an tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm  ANTT và phòng, chống dịch Covid-19. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, vào thời điểm cuối năm và càng đến gần Tết Nguyên đán, tình hình ANTT sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội là mệnh lệnh, là nhiệm vụ đặt ra cho toàn xã hội, trong đó công an tỉnh là nòng cốt, đi đầu. 

Trên tinh thần đó, lực lượng công an các cấp cần chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để các thế lực lợi dụng chống phá, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội... 

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh thể hiện quyết tâm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phát lệnh bắt đầu từ 8h00’ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022, toàn lực lượng công an tỉnh ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với việc tập trung tối đa nhân lực, phương tiện thực hiện quyết liệt, chủ động các nội dung kế hoạch đề ra. Trọng tâm là nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, góp phần để người dân vui xuân, đón tế tvui tươi, an toàn.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm trình diễn công phá mục tiêu, trấn áp tội phạm

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh và chỉ huy các lực lượng diễu hành thị uy tại các tuyến đường ở TP. Gia Nghĩa và tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, lên án, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT.

Lực lượng công an tỉnh diễu hành thị uy trên đường Nguyễn Tất Thành (Gia Nghĩa)

Đoàn diễu hành qua cầu Đắk Nông, đường 23/3 (Gia Nghĩa)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nhâm Dần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO