Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ 3

Hoàng Hoài| 22/10/2021 14:11

Ngày 22/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ 3, giai đoạn 2016-2021, với sự tham dự của 70 cựu chiến binh điển hình.

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Chiến, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tới dự.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 70 hội viên, CCB tiêu biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo, thời gian qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành động lực, khơi dậy ý chí, nghị lực, khát vọng làm giàu, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thi đua sôi nổi trong các tổ chức hội và hội viên. Hội các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng hội viên. Điển hình như các mô hình  5+1 ( 5 hộ khá giúp 1 hộ nghèo), câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế, góp vốn xoay vòng giúp nhau giảm nghèo xây dựng nhà ở, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý sử dụng vốn vay…

Nhờ đó, tỷ lệ hội viên CCB nghèo đã giảm đáng kể, số hộ khá, giàu tăng cao. Năm 2016, toàn hội có 850 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến năm 2021, toàn tỉnh có 1260 hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi (chiếm 8,5%); 3320 hội viên có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 4040 hội viên thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm. 5 năm qua, toàn hội đã giảm được 610 hộ nghèo; số hộ nghèo hiện chỉ còn 5% (720 hộ); 50,8% hộ khá, giàu. 13 xã, phường, thị trấn và TP. Gia Nghĩa không còn hội viên CCB nghèo…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến yêu cầu các cấp hội cần đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền theo hướng chủ động, sâu sát

Hội CCB tỉnh phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh cơ bản hết hộ CCB nghèo, trừ một số hộ nghèo đề nghị chuyển sang bảo trợ xã hội, tức là mỗi năm giảm từ 1% đến 1,5% hộ CCB nghèo; 8 huyện, thành phố hết hội viên CCB nghèo; hộ khá, giàu đạt trên 75%...

Tặng Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân điển hình

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, hội viên CCB trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững mà tỉnh đã đề ra.

Với tinh thần đó, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền theo hướng chủ động, sâu sát, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của khoa học công nghệ, phù hợp với từng đối tượng, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, các cấp hội cần tích cực xây dựng và nhân rộng những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo. Việc gắn kết hoạt động hội với phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đang hình thành tại nhiều địa phương, kiện toàn, phát triển và duy trì hoạt động các câu lạc bộ doanh nhân CCB làm kinh tế giỏi cần được chú trọng.

Ngoài ra, các cấp hội cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho hội viên.

Tặng Bằng khen của Hội CCB tỉnh cho các cá nhân điển hình

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh đã tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO