Trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ III

Đặng Hiền| 15/01/2022 06:58

Tối 14/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ VII, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ III, năm 2020-2021.

Các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị đã đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K'Ré trao Bằng khen cho các nhóm tác giả đạt giải ba tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XVII

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII có 344 sản phẩm, mô hình của các tác giả, nhóm tác giả dự thi trên cả 5 lĩnh vực, tăng 19,03% so với cuộc thi lần trước.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 6 giải nhì, 11 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các sản phẩm, mô hình chất lượng cao nhất. Trong đó, 2 giải nhất thuộc về nhóm tác giả Huỳnh Văn Quý, Nguyễn Hoàng Vỹ, Trường THPT Krông Nô (Krông Nô) với sản phẩm “Đắk Nông Eco toursim” và nhóm tác giả Trần Mai Linh, Lê Văn Thiện, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa) với sản phẩm “Ứng dụng giải toán MME”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điểu Xuân Hùng trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ VII

Ban Tổ chức đã chọn 9 mô hình, sản phẩm tiêu biểu để tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XVII và đã đạt được 2 giải ba, 1 giải khuyến khích. Trong đó, 2 giải ba thuộc về sản phẩm “Đồ chơi kết nối các âm sắc tự nhiên” của tác giả Mông Đặng Anh Kiệt, Trường tiểu học và THCS Trần Quốc Toản (Đắk Glong) và sản phẩm “Ứng dụng đa nền tảng MME để giải quyết bài toán THPT” của tác giả Trần Mai Linh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa). Giải khuyến khích thuộc về “Sản phẩm thổ cẩm sử dụng nguyên liệu tự nhiên từ sợi cây chuối, cây lưỡi hổ, cây dứa” của nhóm tác giả Vương Khả Ngọc Hạnh, Nguyễn Đặng Thảo Vân, Nguyễn Ngọc Minh đến từ Trường THCS Nguyễn Du và Vương Khả Gia Phú, Nguyễn Minh Triết đến từ Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (Đắk R’lấp).

Trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ III

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ III thu hút 27 giải pháp, sản phẩm dự thi, tăng 200% so với hội thi lần trước. Hội đồng giám khảo đã chọn 13 giải pháp, sản phẩm để trao giải cấp tỉnh gồm 5 giải ba, 8 giải khuyến khích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc thi

Ban tổ chức đã trao bằng khen, giấy khen, cúp lưu niệm cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc thi; đồng thời phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII, năm 2021-2022 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV, năm 2022-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ III
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO