Tuy Đức cần phát huy nội lực, không trông chờ, ỷ lại

Hưng Nguyên| 16/06/2022 16:28

Ngày 16/6, các đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức Phạm Ngọc Ẩn báo cáo hoạt động của huyện trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của huyện Tuy Đức có bước tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng tích cực. Huyện có 11/14 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch giao trở lên; 2/14 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ của huyện ước đạt 2.742 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ, đạt gần 51% kế hoạch. Tổng thu ngân sách của huyện 39,5 tỷ đồng, đạt hơn 75,5% kế hoạch. Huyện giải ngân vốn đầu tư công hơn 140 tỷ đồng, đạt 72,4% kế hoạch.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc xử lý các vấn đề liên quan đến những vướng mắc của huyện

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo huyện Tuy Đức đã báo cáo với đoàn về 13 vấn đề tồn tại, vướng mắc cần được phối hợp xử lý. Huyện kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết dứt điểm một số vấn đề còn tồn tại, vướng mắc như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cộng đồng đã được giao đất năm 2021; xử lý dứt điểm việc chiếm giữ, sử dụng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại các tiểu khu 1525, 1537,1538 tại xã Đắk Ngo và diện tích đất đã giao về cho địa phương quản lý; giải quyết việc cấp giấy CNQSDĐ quốc phòng chồng lấn lên đất của dân.

Huyện đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh thành lập chuyên án điều tra, xử lý việc mua bán, sang nhượng đất trái phép của các công ty, doanh nghiệp được UBND tỉnh cho thuê đất…

Tại cuộc họp các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận với huyện về các vấn đề vướng mắc để có hướng giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Tuy Đức. Trong đó, Tuy Đức vẫn chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của mình để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, huyện phải hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội tốt hơn. Để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, Tuy Đức phải đột phá về công tác cán bộ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Huyện phải đoàn kết, thống nhất, quyết liệt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, Tuy Đức đừng trông chờ vào cấp trên mà phải phát huy nội lực của địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành thành lập các tổ công tác để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Tuy Đức. Các đơn vị cần tập trung tuyên truyền để vừa ổn định tình hình, vừa xử lý các vấn đề nổi cộm trên địa bàn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Đức cần phát huy nội lực, không trông chờ, ỷ lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO