Tuy Đức vận động được hơn 1 ngàn suất học bổng

Hoàng Hưng| 07/06/2022 09:25

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Khuyến học huyện Tuy Đức đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh vận động các doanh nghiệp và các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1 ngàn suất học bổng với số tiền trên 700 triệu đồng và 300 chiếc xe đạp, 11 máy tính, hơn 100 máy tính bảng cho học sinh nghèo.

Ngoài ra, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện nhận đỡ đầu và giúp đỡ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện giúp các em duy trì đến trường học tập, giảm tỷ lệ bỏ học…

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học huyện cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, chính quyền các xã tổ chức được 2 lớp bổ túc trung học cơ sở tại xã Đắk Ngo với hơn 70 học viên; 5 lớp học xóa mù chữ tại các xã Đắk R’tíh, Đắk Ngo và xã Quảng Trực với trên 130 học viên tham gia.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học huyện Tuy Đức phấn đấu phát triển thêm ban khuyến học trong khối doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Hội phấn đấu 100% các thôn, bon, bản đều có chi hội; phát triển các tổ khuyến học ở các cơ quan, doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuy Đức vận động được hơn 1 ngàn suất học bổng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO