Xây dựng tiềm lực, gắn phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh

Phan Tân| 14/12/2021 13:48

Sáng 14/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, với sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị cho thấy, năm 2021 trước những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tác động của dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát Quân khu 5, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đầu tư nguồn lực xây dựng lực lượng, tiềm lực quốc phòng toàn dân. Công tác quản lý nhà nước ở các cấp được nâng lên, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân

Quy chế phối hợp, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử trí kịp thời, có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị được thực hiện tốt. Lực lượng quân sự tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, tham gia giúp đỡ chính quyền, người dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo...

Năm 2022, Đắk Nông tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và tham mưu của các cơ quan chức năng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc; xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh...

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhưng dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tham mưu của lực lượng vũ trang, cùng với sự đoàn kết một lòng của quân dân, tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Qua đó, tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Cùng với biểu dương kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân cần tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thừa ủy quyền, trao Bằng khen của Quân khu 5 cho tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, lực lượng quân sự tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các đơn vị quân đội phát huy hiệu quả quỹ đất xung quanh doanh trại để tăng cường tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường... 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước cho 13 cá nhân; Kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng cho 9 cá nhân; Bằng khen của Quân khu 5 cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng tiềm lực, gắn phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO