Chương trình “Đắk Nông - Mùa bơ chín” năm 2018 kết thúc thành công tốt đẹp

Hồng Thoan - Lê Phước| 23/07/2018 15:01

Tối ngày 22/7, tại đảo nổi hồ Trung tâm Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ Bế mạc Chương trình “Đắk Nông - Mùa bơ chín” năm 2018.

ADQuảng cáo

Video clip:

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Hải, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Chương trình. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham dự lễ Bế mạc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ Bế mạc Chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018

Theo đó, sau 5 ngày tổ chức (từ 18 đến 22/7/2018), Chương trình “Đắk Nông- Mùa bơ chín” năm 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp với 8 hoạt động chính gồm: Lễ mừng mùa bơ chín; Hội thảo phát triển bơ bền vững; Hội nghị kết nối cung cầu; Hội thi trái bơ ngon; Trải nghiệm vùng trồng bơ; Khai mạc và Bế mạc chương trình… Mặc dù thời gian diễn ra các chuỗi sự kiện với tình hình thời tiết mưa nhiều song Chương trình đã hoàn thành tất cả các sự kiện, nội dung dự kiến.

Đông đảo nhân dân và du khách tham gia lễ Bế mạc

Thành công nhất của Chương trình là đã thực sự tạo được cầu nối để nhà quản lý, doanh nghiệp, nông dân gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến các hoạt động liên kết trong phát triển bơ bền vững. Cụ thể, Công ty SAM Agritech, Cơ quan hợp tác Chính phủ New Zealand, Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand đã kí bản thỏa thuận dịch vụ sản xuất bơ tại tỉnh Đắk Nông. Sở Nông nghiệp - PTNT, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) Đắk Nông đã ký kết với công ty TVita các biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà vườn cùng chung sức đầu tư, đưa sản phẩm bơ Đắk Nông trở thành nông sản có thương hiệu trên thế giới.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018 phát biểu tại lễ Bế mạc

Chương trình đã vinh danh 8 mẫu bơ ngon của nông dân trên địa bàn các huyện, thị xã. Từ đây, các đơn vị chuyên môn sẽ đẩy mạnh hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp sản xuất bơ, bảo vệ, phát triển các cây bơ đầu dòng, tạo nguồn giống bảo đảm chất lượng với năng suất, sản lượng cao.

ADQuảng cáo

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 cho 11 sản phẩm của 9 cơ sở của tỉnh

Chuỗi sự kiện còn góp phần lớn vào quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về tài nguyên, thiên nhiên, khoáng sản, truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Qua chương trình Đắk Nông đã khẳng định với bạn bè du khách trong nước và quốc tế về một miền đất hiền hòa, con người thân thiện, văn minh.

Tiết mục nghệ thuật “Bài ca M’nông” mở màn lễ Bế mạc Chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018 với chủ đề “Đắk Nông gọi mời”

Phát biểu tại lễ Bế mạc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh khẳng định: Chương trình “Đắk Nông – Mùa bơ chín” năm 2018 giúp chúng ta tự tin hơn, khẳng định quyết tâm trên con đường xây dựng một nền nông nghiệp sạch, thông minh. Chương trình đã tạo dựng niềm tin, dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách, tạo tiền đề để Đắk Nông tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện tiếp theo trong chuỗi sự kiện chào mừng 15 năm thành lập tỉnh sắp tới.

Bài hát “Sống như những đóa hoa” và “Nụ cười Việt Nam” do ca sỹ Đông Nhi biểu diễn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả

Với chủ đề “Đắk Nông gọi mời”, Chương trình nghệ thuật Bế mạc “Đắk Nông – Mùa bơ chín” năm 2018 có 2 phần gồm: Phần 1 “Màu xanh Đắk Nông” phác họa vùng đất đại ngàn anh hùng đã trải qua bao gian khó nhưng luôn dồi dào sinh lực. Hiện nay, Đắk Nông đang vươn mình trở dậy mạnh mẽ. Phần 2 “Đắk Nông gọi mời” khẳng định: Từ nguồn sống được trời đất ban tặng, vùng đất đỏ bazan trù phú và những con người dám nghĩ, dám làm, Đắk Nông mở rộng vòng tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi, mời gọi những cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. 

Tiết mục “Đắk Nông ngày hội” kết thúc lễ Bế mạc với thông điệp, lời chào nhẹ nhàng, sâu lắng đến du khách

Cũng tại lễ Bế mạc, lãnh đạo tỉnh đã trao Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông cho 11 sản phẩm của 9 cơ sở công nghiệp nông thôn; tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Nông cho Ban tổ chức và các nhà tài trợ chính của Chương trình "Đắk Nông -Mùa bơ chín" năm 2018.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban tổ chức và nhà tài trợ Chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương trình “Đắk Nông - Mùa bơ chín” năm 2018 kết thúc thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO