Đồng chí Ngô Thanh Danh kết thúc tốt đẹp chuyến công tác cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam

PV (tổng hợp)| 25/11/2022 17:00

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Samdech Heng Samrin; Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Philippines Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao (ĐBCC) Quốc hội Việt Nam lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 43 (AIPA-43) và thăm chính thức Cộng hòa Philippines từ ngày 19-25/11. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tham dự cùng Đoàn.

ADQuảng cáo

Trong thời gian chuyến thăm chính thức 2 nước từ ngày 19 – 25/11, Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam, trong đó có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh nhận được sự tiếp đón trọng thị, thân tình của các nhà lãnh đạo, người dân nước sở tại. Đoàn tham gia nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Thúc đẩy đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Chuyến thăm, là sự kiện đánh dấu kết thúc thành công chuỗi hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước (1967-2022). Chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước; thúc đẩy đưa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Đồng chí Ngô Thanh Danh dự đặt hoa tại tượng đài Cố Quốc vương Norodom Sihanouk cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam

Ngay sau khi tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam đã tới dâng hoa tại Đài độc lập; đặt hoa tại Tượng đài Cố Quốc vương Ronodom Sihanuk và đặt vòng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tại Campuchia Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Cung điện Hoàng gia Campuchia; hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum; hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen; tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An…

Đồng chí Ngô Thanh Danh dự tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An…

Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn lãnh đạo Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia và quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia; tiếp Phó Tỉnh trưởng Kampong Thom; làm việc với Công ty cao su Tân Biên.

Tại Campuchia, dưới sự dẫn đầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam trong đó có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh đã dự Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-43), với chủ đề “Cùng nhau tiến bộ, vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh dự cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines

Với Philippines, đây là chuyến thăm chính thức thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines sau khi hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2021). Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines nói chung và quan hệ giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng.

ADQuảng cáo

Ngay sau khi xuống sân bay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez; Hội kiến với Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte.

Đồng chí Ngô Thanh Danh dự Diễn đàn đầu tư - thương mại Việt Nam - Philippines

Tại hội kiến với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos tại Phủ Tổng thống Philippines, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trong nhiều năm qua dù gặp thách thức do đại dịch COVID-19. Đặc biệt, thương mại song phương đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Tham dự buổi họp của Thượng viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam chứng kiến thủ tục thông qua Nghị quyết 26 do Thượng nghị sĩ Ronald Marapon Dela Rosa bảo trợ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Corazon Nunez Malanyaon - Thống đốc tỉnh Davao Oriental - Tỉnh lớn nhất trong Vùng Davao, nằm ở cực đông của Nam Mindanao, Philippines. Đồng chí Ngô Thanh Danh dự. Ảnh: VOV

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn đầu tư - thương mại Việt Nam - Philippines. Tại Diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp hai bên đã tham gia các nội dung thảo luận trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, vật liệu xây dựng… Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam và Philippines đang xác định mục tiêu đến năm 2026, sẽ đạt thặng dư thương mại 10 tỷ USD theo hướng cân bằng. Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt thương mại về nông sản, đảm bảo cung cấp gạo cho Philippines và sẵn sàng nhập các hàng hóa, sản phẩm mà Philippines có thế mạnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Dự buổi họp của Thượng viện Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội đã tiếp lãnh đạo một số Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Philippines như Tổng công ty Thương mại Quốc tế Philippines; Công ty ACEN - công ty thuộc Tập đoàn Ayala của Phillipines; tiếp bà Corazon Nunez Malanyaon - Thống đốc tỉnh Davao Oriental - Tỉnh lớn nhất trong Vùng Davao, nằm ở cực đông của Nam Mindanao, Philippines. Tại các buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng nhập thêm hàng hóa của Philippines và ngược lại, mong Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam sang Philippines.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, dự thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Ảnh: VOV

Chuyến công tác của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cùng Đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam nói chung, Đắk Nông nói riêng với các địa phương nước ngoài, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Đắk Nông với cộng đồng người Việt tại Campuchia, Philippines. Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đắk Nông, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn lớn ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Agnes VST Devanadera, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Phát triển Đặc khu Clark

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Eric Francia, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty ACEN

Đồng chí Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, Trưởng Đoàn ĐBQH Đắk Nông cùng các đại biểu cấp cao Việt Nam tham gia buổi tiếp đại diện Công ty Thương mại Quốc tế Philipines

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Ngô Thanh Danh kết thúc tốt đẹp chuyến công tác cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO