Lễ Kỷ niệm “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018

Lê Phước| 11/12/2018 10:10

Tối 10/12, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề “Phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam”.

ADQuảng cáo

Video clip:

Đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, tỉnh Đắk Nông, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và du khách tham dự Lễ Kỷ niệm “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước. Về phía lãnh đạo tỉnh Đắk Nông có các đồng chí: Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

Tiết mục văn nghệ “Mừng mùa” mở đầu Lễ Kỷ niệm “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018

Phát biểu chào mừng Lễ Kỷ niệm, ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018 nhấn mạnh, chương trình được tổ chức từ ngày 9-11/12 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Đắk Nông nói riêng. Đây là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò và tôn vinh những giá trị truyền thống về sản phẩm cà phê, về doanh nghiệp, người trồng cà phê và là cơ hội tốt để các đối tác gặp gỡ giao lưu, giới thiệu quảng bá sản phẩm, ký kết các hợp đồng kinh tế. Chương trình cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhằm chào mừng 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2019).

Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018 phát biểu chào mừng tại Lễ Kỷ niệm

ADQuảng cáo

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Lê Quốc Doanh, sau năm 1975, Đảng và Chính phủ đã có chủ trương phát triển mạnh cây cà phê, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên. Hiện cả nước có trên 664.000 ha cà phê với năng suất bình quân trên 2,5 tấn/ha, sản lượng cà phê nhân năm 2017 đạt 1,5 triệu tấn, xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD. Để ghi nhận đóng góp của ngành cà phê, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 10/12 hàng năm là “Ngày cà phê Việt Nam”, đồng thời bổ sung mặt hàng cà phê vào danh mục các sản phẩm Quốc gia. Do đó, việc tổ chức thường niên “Ngày cà phê Việt Nam” đã trở thành sự kiện quan trọng, thiết thực nhằm góp phần gắn kết, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và thúc đẩy sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Lê Quốc Doanh ôn lại truyền thống và những kết quả mà ngành cà phê Việt Nam đạt được thời gian qua

Tại Lễ Kỷ niệm, đại diện lãnh đạo Tổ chức Cà phê thế giới cũng đã trao đổi về những vấn đề của cà phê Việt Nam và thế giới trong xu thế hội nhập. Ban Tổ chức đã trao bằng khen, kỷ niệm chương và quà cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước có những đóng góp tích cực cho ngành cà phê Việt Nam thời gian qua.

Ông Jose Dauster Sette, Tổng giám đốc Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Cờ luân phiên cho lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, đơn vị tổ chức Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 3 năm 2019.

Ban Tổ chức trao giấy khen và kỷ niệm chương cho các đơn vị, cá nhân đóng góp tích cực cho ngành cà phê Việt Nam thời gian qua

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam tặng hoa cho các nhà tài trợ chính của Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Trương Thanh Tùng trao cờ luân phiên tổ chức “Ngày Cà phê Việt Nam” lần thứ 3 năm 2019 cho lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ Kỷ niệm “Ngày cà phê Việt Nam” lần thứ 2 năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO