Tặng ly cà phê lớn nhất thế giới cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Đức Hùng| 09/03/2017 17:51

Ngày 9/3, tại khu du tích Biệt điện Bảo Đại, Công ty Vinacafé Biên Hoà đã trao tặng ly cà phê lớn nhất thế giới cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Ly cà phê này cao 1,53 m, đường kính 2,34 m, nặng 1.197 kg và có sức chứa tương đương 30.000 ly cà phê thông thường.

Đại diện Công ty Vinacafé Biên Hòa trao tặng ly cà phê lớn nhất thế giới cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Để pha ly cà phê khổng lồ này, Công ty Vinacafé Biên Hoà đã phải sử dụng 818kg cà phê hòa tan và gần 4.000 lít nước tinh khiết. Đây là ly cà phê từng xuất hiện tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2008  và được công nhận kỷ lục ly cà phê lớn nhất thế giới vào tháng 1/2008.

Sau gần 10 năm được đưa đi nhiều tỉnh, thành phố trong nước và tham dự những hoạt động văn hóa tầm quốc gia, từ ngày 8/3-13/3, ly cà phê này được trưng bày tại Hội chợ-Triển lãm chuyên ngành cà phê của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6.

Nhân dịp này, Công ty Vinacafé Biên Hòa cũng trao tặng Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk bộ áo dài lấy cảm hứng từ hạt cà phê và những người nông dân trồng cây cà phê, do nhà thiết kế Đào Lê Diệu Anh (người từng chiến thắng giải thưởng Seiko tại cuộc thi Makujari-Nhật Bản vào năm 1998 khi chỉ mới 16 tuổi) thiết kế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng ly cà phê lớn nhất thế giới cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO