Công bố 9 kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực biển và hải đảo

04/06/2012 14:13

Nhân tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 5 đến 8-6-2012), được sự hỗ trợ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác nhận và công bố 9 kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực biển và hải đảo...

ADQuảng cáo

Nhân tuần lễ Biển và Hải đảo ViệtNam (từ ngày 5 đến 8-6-2012), được sự hỗ trợ của Tổng cục Biển và Hải đảo ViệtNam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác nhận và công bố 9 kỷ lục ViệtNam trong lĩnh vực biển và hải đảo.

ADQuảng cáo

Các kỷ lục được xác nhận đợt này có:Trà Cổ (Quảng Ninh) - bãi biển dài nhấtnước với tổng chiều dài 17km, diện tích hơn 170ha; Vịnh Hạ Long - Vịnh có nhiều đảo nhỏ nhấtvới 1.969 hòn đảo trên tổng diện tích 1.553km² mặt biển; Tam Giang - Cầu Hai - Đầm phá lớn nhấtrộng hơn 21.000ha, bằng 48,2% tổng số diện tích đầm phá cả nước; Quần đảo Cát Bà – Quần đảo có nhiều đảo nhấtvới 367 hòn đảo; Quần đảo Trường Sa – Quầnđảo xa bờ nhất cách Cam Ranh 243 hải lý; Cụm đảo Hòn Khoai – Cụm đảo gần xích đạo nhất,Đảo Phú Quốc – Hòn đảo lớn nhấtvới diện tích 561km²; Khu bảo tồn biển NamYết – Khu bảo tồn biển Việt Nam lớn nhất với tổng diện tích hơn35.000ha; Huyện đảo Lý Sơn – Huyện đảo cómật độ dân số cao nhất với 1.888 người/km².


Việc công bố các kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực biển và hải đảo là sự ghi nhậnchủ quyền hợp pháp đồng thời quảng bá các đặc trưng, sản vật, sản phẩm của biểnđảo Tổ quốc đến với người dân trong nước cũng như quốc tế.  

V.D (Theo SGGP)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố 9 kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực biển và hải đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO