Đảng bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Phan Tân| 13/05/2020 18:06

Trong 2 ngày 12 và 13/5, Đảng bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

ADQuảng cáo

Đây là Đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh và Tỉnh ủy giao nhiệm vụ tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trực thuộc. Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh, dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành đảng bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên nhiều nội dung quan trọng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên phòng.

Đại biểu biểu quyết các nội dung đại hội

ADQuảng cáo

Công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng vũ trang Campuchia đối diện được thực hiện tốt, góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đơn vị tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về " Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên và bầu 7 đại biểu dự đại hội cấp trên. Thượng tá Bùi Văn Mừng, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng tiếp tục được bầu  giữ chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO