Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút thực hiện 3 khâu đột phá để xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện

Phan Tân| 20/05/2020 16:38

Trong 2 ngày 19-20/5, Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tá Đinh Hồng Tiếng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

ADQuảng cáo

Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo lực lượng quân sự huyện thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật, công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đã góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, củng cố, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 

Thượng tá Đinh Hồng Tiếng đề nghị Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và kiểm tra, kiểm soát địa bàn được duy trì nghiệm. Các lực lượng được xây dựng bảo đảm biên chế, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động cao. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa được thực hiện tốt, với việc thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình chính sách số tiền hơn 300 triệu đồng; tham mưu giải quyết chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ được 619 đối tượng số tiền trên 2,5 tỷ đồng; xây dựng 3 nhà tình nghĩa; xóa 2 nhà tạm; giúp dân hơn 4.000 ngày công.

ADQuảng cáo

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút khóa IX

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút xác định và tập trung thực hiện 3 khâu đột phá để xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đó là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao trình độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật, pháp luật và tăng cường đổi mới tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ theo hướng chính quy, mẫu mực, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút khóa IX và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút khóa IX gồm 5 ủy viên và 2 ủy viên do Ban Thường vụ Huyện ủy Cư Jút chỉ định tham gia, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Quân sự huyện Cư Jút thực hiện 3 khâu đột phá để xây dựng Đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO