Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phan Tân| 02/07/2020 08:48

Sáng 2/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham dự của 118 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 đảng viên ở 5 đảng bộ trực thuộc.

ADQuảng cáo

Video clip:

Đến dự và chỉ đạo đại hội, về phía Quân khu 5 có Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hoa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Nguyên văn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông: 

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Diễn khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Khu vực phòng thủ tỉnh từng bước xây dựng vững mạnh. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tình hình mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ Quân sự tỉnh phải nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ để vượt qua, với tinh thần cách mạng tiến công xây dựng  lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ADQuảng cáo

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Diễn đề nghị đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao thực hiện có chất lượng các nội dung đại hội đề ra

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh không chỉ là trước mắt mà còn quyết định phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề cơ bản, toàn diện trong công tác tham mưu xây dựng nền quốc  phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, xây dựng tỉnh Đắk Nông thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Đoàn thư ký ra mắt đại hội

Với tinh thần đó, các đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc thực hiện có chất lượng các nội dung đại hội đề ra. Trong đó, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ qua để đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới sát, đúng, kịp thời và có hiệu quả. Cùng với tham gia thảo luận có chất lượng vào dự thảo các văn kiện Trung ương, Quân khu, Tỉnh ủy, từng đại biểu phải có thái độ khách quan, công tâm, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, có trách nhiệm cao với từng phiếu bầu để lựa chọn Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa IV và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII  đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu và chất lượng.

Sau phần khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV tập trung nghe, thảo luận các văn kiện

Sau phần khai mạc, Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện: Báo cáo chính trị Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa IV sẽ diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/7.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO