Bộ đội biên phòng tỉnh bảo đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đột xuất

Phan Tân| 21/11/2019 16:13

Chiều 21/11, Bộ Chỉ huy Bội đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" giai đoạn 2015-2020.

Video clip:

Theo đánh giá, qua thực hiện phong trào, công tác hậu cần trong lực lượng BĐBP tỉnh đã có nhiều chuyển biến, thay đổi tích cực. Cơ quan hậu cần đã tham mưu cấp ủy, chỉ huy chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, bảo đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đột xuất và những đơn vị gặp khó khăn.

Hoạt động của ngành hậu cần đi vào nền nếp, tư duy của cán bộ làm hậu cần thay đổi từ “bảo đảm” sang “phục vụ”. Công tác quân trang, quản lý, sử dụng các loại vật tư, xe máy, xăng dầu được chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu vận chuyển lực lượng, hàng hóa, bảo đảm an toàn giao thông.

Công tác hậu cần trong lực lượng BĐBP tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực

Hiện nay, 100% các đơn vị biên phòng có chuồng bò khoảng 25-30 con, vườn rau tập trung, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển tốt. Các đơn vị thường xuyên có kế hoạch xen canh, luân canh, bảo đảm cơ bản lượng rau xanh cho bộ đội. Nhiều mô hình hậu cần được hình thành với kết quả rất khả quan, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng công tác hậu cần

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác hậu cần. Toàn lực lượng tập trung phát huy nội lực, huy động các nguồn lực xây dựng và quản lý doanh trại, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội biên phòng tỉnh bảo đảm hậu cần đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đột xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO