Bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh

Phan Tân| 03/06/2019 16:34

Sáng 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026, với sự tham gia của 39 cán bộ thuộc diện quy hoạch.

Video clip:

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, kế cận đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Vì vậy, việc trang bị, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng mà còn góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Do đó, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu các nội dung chuyên đề cũng như thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để làm sáng tỏ, tích lũy kinh nghiệm, học tập được nhiều điều bổ ích. Mặt khác, trên cơ sở tình hình thực tiễn nhiệm vụ công tác, học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công việc thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và 39 cán bộ thuộc diện quy hoạch tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Theo đó, trong 5 ngày (3-7/6), các học viên sẽ nghiên cứu các chuyên đề bao gồm cả phần lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; trong đó có sự cập nhật sâu những kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nói chung và các nghị quyết chuyên đề của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kiến thức về văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực chính trị của người lãnh đạo, quản lý; những kinh nghiệm, quy trình, các kỹ năng trong triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác, tổ chức xây dựng Đảng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO