Các cấp, các ngành Tuy Đức cần phối hợp thường xuyên, kịp thời trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thanh Bình| 16/11/2018 13:41

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh trong buổi kiểm tra nội dung trên tại huyện Tuy Đức vào sáng 16/11.

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, Tuy Đức không nên "khoán trắng" cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, huyện Tuy Đức đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, nhất là kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Công tác điều tra, khám phá tội phạm đạt kết quả cao, trong số 34 vụ phạm pháp hình sự đã điều tra, làm rõ 34 vụ, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiệm trọng đạt 100%. Huyện cũng đã tổ chức 32 buổi phát động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, thu hút khoảng 7.478 lượt người tham dự; vận động nhân dân giao nộp 56 khẩu súng, 6 mã tấu và 24 viên đạn.

Đặc biệt, huyện chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình, câu lạc bộ hiệu quả về giữ gìn an ninh trật tự như: “Tổ bảo vệ cột mốc biên giới”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ hòa giải cựu chiến binh”, “Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình”….

Kiểm tra hồ sơ về thực hiện công tác phòng chống tội phạm của huyện Tuy Đức

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn cũng còn hạn chế nhất định. Việc nắm tình hình, quản lý đối tượng, phòng ngừa, cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư hiệu quả chưa cao. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở phát triển chưa đều, chưa tạo được thế trận toàn dân phòng chống tội phạm mạnh mẽ, rộng khắp.

Cùng với biểu dương những kết quả đạt được, Đại tá Lê Văn Tuyến đề nghị, các cấp, các ngành cần phối hợp thường xuyên, kịp thời, không nên "khoán trắng" cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Địa phương cũng cần chú trọng xây dựng thêm và nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự tiên tiến, hiệu quả tại địa bàn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các cấp, các ngành Tuy Đức cần phối hợp thường xuyên, kịp thời trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO