Các cấp chính quyền, sở, ngành phải xem xét lại trách nhiệm trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân

Phan Tân| 19/06/2019 16:33

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 19/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Nông gồm các đại biểu: Ngô Thanh Danh, Nguyễn Trường Giang và K’Choi đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa).

Video clip:

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, chính quyền, các sở, ngành cần  tăng cường đối thoại với người dân

Tại buổi tiếp xúc, đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nghĩa Đức và một số phường ở thị xã Gia Nghĩa đều tập trung phản ánh việc quy hoạch “treo”, công tác đền bù, thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng, xây dựng các dự án trên địa bàn như: Khu tái định cư Đắk Nur B, khu tái định cư hồ Trung tâm, đường Bắc Nam giai đoạn 1 và 2...

Theo các cử tri, nhiều dự án, khu vực trên địa bàn phường quy hoạch “treo” hơn 10 năm nay gây nhiều khó khăn cho cuộc sống. Vì vậy, chính quyền cần khảo sát, nghiên cứu nếu không còn khả thi thì gỡ quy hoạch để người dân yên tâm sinh sống.

Cử tri phản ánh những bất cập trong thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn

Việc thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng một số dự án trên địa bàn phường thiếu thống nhất, áp giá đền bù đất, cây cối, vật kiến trúc trên đất chưa hợp lý, gây bức xúc cho người dân. Do đó, chính quyền khi áp dụng các quy định trong thu hồi đất phải hợp tình, hợp lý, bảo đảm đời sống của người dân...

Cử tri đề nghị chính quyền giải quyết các vướng mắc của người dân hợp tình, hợp lý

Trả lời  ý kiến cử tri, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã khẳng định, đối với các dự án trên địa bàn, khi tiến hành thu hồi đất đều tiến hành công khai, họp dân, thông báo đến từng hộ dân bị ảnh hưởng. Nhiều trường hợp thị xã đã tổ chức đối thoại nhiều lần để bảo đảm quyền lợi của Nhà nước và người dân. Đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, thị xã tham mưu, đề xuất tỉnh giải quyết theo hướng bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang tiếp thu, giải thích một số vấn đề cử tri quan tâm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ những bức xúc của cử tri bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng, phát triển, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, muốn phát triển đô thị Gia Nghĩa bền vững, khang trang, sạch đẹp đến năm 2020 đủ điều kiện lên thành phố thì người dân cũng cần chia sẻ, đồng thuận  với tỉnh, thị xã, có lúc phải hy sinh một phần lợi ích vì sự phát triển của thị xã.

Đồng chí Ngô Thanh Danh cũng phê bình và yêu cầu các cấp chính quyền thị xã, sở, ngành liên quan phải xem xét lại trách nhiệm trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân. Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, thị xã, các sở, ngành liên quan phải trả lời rõ bằng văn bản, nếu cần thì mới bà con lên để giải thích, đối thoại thẳng thắng, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết với Đoàn ĐBQH để biết và giám sát. Trong thời gian tới, khi nhận được đơn thư khiếu nại, ý kiến phản ánh của người dân, các cấp chính quyền phải giải quyết ngay và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc tăng cường đối thoại với người dân cần được chú trọng, tránh để những sự việc nhỏ xảy ra ở cơ sở kéo dài, gây nhiều bức xúc, dẫn đến khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các cấp chính quyền, sở, ngành phải xem xét lại trách nhiệm trong xử lý những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO