Các cấp hội phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Thanh Nga| 08/08/2019 14:24

Ngày 8/8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương những kết quả mà Hội LHPN tỉnh đã đạt được

Theo đánh giá, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam để tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt những điểm mới của các nghị quyết.

Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường... được triển khai sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả. Các cấp hội thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em.

Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện đạt 6 trong số 7 chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Các nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; công tác đối ngoại Nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả.

Các chỉ tiêu về tham mưu đề án và giám sát, phản biện xã hội; giúp hộ gia đình đạt  tiêu chí “5 không, 3 sạch” và thoát nghèo đa chiều; thành lập hợp tác xã do phụ nữ quản lý vượt kế hoạch.

Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt năm 2017, Hội LHPN tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, ghi nhận công sức và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ, cán bộ, hội viên.

Hội nghị nghe tham luận phát triển phong trào hội ở cơ sở

Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong công tác hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, Hội LHPN tỉnh tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh khóa III, nhất là tăng cường các giải pháp thực hiện chỉ tiêu khó đạt để hoàn thành trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

2 tập thể được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung biểu dương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiện toàn tổ chức hội được Hội LHPN tỉnh và các cấp chú trọng, thể hiện được năng lực, hiệu quả trong công tác. Các cấp hội phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong sinh hoạt cũng như triển khai các nhiệm vụ. Hội LHPN tỉnh và các cấp hội cơ sở có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở chủ động, sáng tạo thực hiện công tác và phong trào hội. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh cần rà soát các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, triển khai thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ của Trung ương Hội, gắn với nhiệm vụ của địa phương. Hội tích cực tham gia góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngăn chặn “tín dụng đen” và phát động phong trào toàn dân tố giác, đấu tranh với các hành vi phá hoại rừng, phòng, chống tham nhũng vặt trong cán bộ, công chức…Các cấp hội tiếp tục chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và kịp thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, tấm gương tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đã đề ra.

Các cá nhân được Hội LPHN tỉnh tặng Bằng khen

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể  gồm Hội LHPN Krông Nô và Hội LHPN huyện Đắk R’lấp và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các cấp hội phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO