Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ diễn ra thành công, có ý nghĩa thiết thực

Phan Tân| 18/08/2017 14:29

Đó là đánh giá của Ban Chỉ đạo các hoạt động 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tỉnh tại cuộc họp rút kinh nghiệm được tổ chức vào ngày 18/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, góp phần tổ chức các hoạt động kỷ niệm 27/7 diễn ra thành công, có ý nghĩa thiết thực

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân đối với người có công với cách mạng cũng như biểu dương, động viên kịp thời người có công với cách mạng tiêu biểu, những tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Qua các hoạt động kỷ niệm, đã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các tổ chức, cá nhân đã tích cực đóng góp nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước, địa phương thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng. Cụ thể, toàn tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng 8332 suất quà, trị giá trên 3 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động, quyên góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị được phân công chủ trì đã xây dựng kế hoạch, chương trình kịch bản còn chậm, nên gặp khó khăn về mặt thời gian. Mặt khác, do nguồn kinh phí phân bổ còn hạn chế, nên công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho các hoạt động kỷ niệm còn ở quy mô nhỏ, chưa xứng tầm với sự kiện. Việc kêu gọi vận động, quyên góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ các doanh nghiệp còn hạn chế, mức hỗ trợ còn thấp…

Lãnh đạo Báo Đắk Nông cho biết, công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ được thực hiện đậm nét, trên tất cả các sản phẩm báo chí

Chủ trì và phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, góp phần tổ chức các hoạt động kỷ niệm 27/7 diễn ra thành công, có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, các ngành, địa phương, đơn vị cần rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế cũng như chủ động thực hiện tốt hơn cho những hoạt động khác. Các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện những phần việc còn lại, nhất là tăng cường thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ diễn ra thành công, có ý nghĩa thiết thực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO