Các hoạt động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu vui xuân đón tết của nhân dân

Hoàng Hoài| 07/03/2018 15:32

Ngày 7/3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, UBND tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức triển khai các hoạt động, nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đề xuất phương pháp, phương hướng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh biểu dương và đánh giá cao công tác tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Theo đánh giá, các hoạt động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu vui xuân đón tết của nhân dân và du khách.

Nhiều hoạt động được đánh giá cao như Hội Xuân Mậu Tuất, Hội Xuân Liêng Nung, Ngày hội Bánh chưng xanh, Đêm thơ Nguyên Tiêu, các hoạt động văn hóa văn nghệ, bắn pháo hoa, lễ hội tại các địa phương.

Trong dịp tết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, đã có trên 30.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Đặc biệt, hoạt động thăm, tặng quà tết được thực hiện chu đáo, với việc trao tặng 48.624 suất quà  cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cũng đã nêu lên một số hạn chế trong các hoạt động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 để rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới. Đó là vấn đề đuối nước ở trẻ em và ngộ độc thực phẩm; phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép; vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch; tình trạng nổ pháo nhiều, khó kiểm soát…

Phát biểu kết luận, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh biểu dương và đánh giá cao về công tác tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, các cấp, ngành, địa phương cũng cần phải thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong khâu tổ chức, tìm ra nguyên nhân, có hướng khắc phục. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cần tránh hình thức, tập trung vào chất lượng, phù hợp với điều kiện dân cư và địa phương. Các hoạt động phục vụ trong dịp tết cần có kế hoạch sớm để các địa phương chuẩn bị được nhân lực, vật lực, không để xảy ra tình trạng một số huyện không tham gia các phần thi, hoạt động như tại Hội Xuân Mậu Tuất. Ngành Văn hóa xem xét xây dựng đề án về bộ môn đua thuyền phù phù hợp để tạo thành bộ môn truyền thống của tỉnh trong những năm tiếp theo. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương cần được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, tôn trọng lẫn nhau, lấy hiệu quả công việc làm then chốt. Các cấp, ngành, địa phương cũng cần trực tiếp tìm hiểu phân loại đối tượng, nguyên nhân nghèo theo tiêu chí nào để có sự phân bổ tặng quà tết hợp lý, đúng đối tượng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các hoạt động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu vui xuân đón tết của nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO