Các phong trào, hoạt động của phụ nữ được thực hiện tích cực, hiệu quả

Đặng Hiền| 12/07/2017 14:05

Đó là khẳng định của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 được tổ chức vào ngày 12/7.

ADQuảng cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội LHPN các cấp đã triển khai thực hiện tốt các phong trào, hoạt động nòng cốt, đem lại hiệu quả thiết thực

Theo đó, cùng với đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, Hội LHPN các cấp đã triển khai thực hiện tốt các phong trào, hoạt động nòng cốt, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như cho vay vốn, cây, con giống, ngày công lao động...

Các cấp hội đã vận động được gần 2 tỷ đồng, 5.500 cây giống, 3.204 ngày công lao động, cùng hàng ngàn kg phân bón, con giống, gạo…cho hơn 1.000 phụ nữ nghèo phát triển kinh tế.

Cùng với việc phối hợp giải ngân các nguồn vốn vay, các cơ sở hội còn vận động hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm để giúp đỡ phụ nữ nghèo. Các mô hình, tổ hợp tác kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình làm kinh tế mới được hình thành như trồng chanh dây, cà phê ghép, rau sạch, làm bánh tráng…

ADQuảng cáo

Công tác nhân đạo, từ thiện được các cấp hội quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hưởng ứng cuộc vận động mái ấm tình thương, các cấp hội đã vận động xây dựng 17 căn nhà tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số…

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy có hiệu quả các nguồn vốn vay, thúc đẩy phát triển kinh tế,  vươn lên làm giàu chính đáng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy để cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, cùng với biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy để cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế- xã hội của địa phương cũng như tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các phong trào, hoạt động của phụ nữ được thực hiện tích cực, hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO