Các phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ diễn ra sôi nổi, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực

Thanh Nga| 04/01/2019 21:05

Đó là khẳng định của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII tổ chức vào chiều 4/1 để triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2019.

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở

Theo đó, trong năm 2018, các phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ diễn ra sôi nổi, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên truyền và triển khai sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ. Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ Đắk Nông chung tay vì môi trường”, cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tạo được sức lan tỏa sâu rộng và có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay.

Hội LHPN các huyện, thị xã ký kết giao ước thi đua năm 2019

Các cấp hội nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ. Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025" và tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thông qua nguồn vốn ủy thác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Hội đã tạo điều kiện cho chị em vay trên 686 tỷ đồng,  để phát triển sản xuất, kinh doanh.  Các phong trào, hoạt động của phụ nữ đã góp phần xây dựng tình đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, thu hút chị em tham gia vào tổ chức và xây dựng hội vững mạnh.

Các tập thể được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen

Năm 2017, Hội LHPN tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Năm 2018, Hội LHPN tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác hội.

Năm 2019, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội. Trong đó, cùng với tập trung thực hiện chủ đề năm 2019 là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội hội phụ nữ các cấp đến cán bộ, hội viên, phụ nữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ diễn ra sôi nổi, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO