Các tổ chức chính trị-xã hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thanh Nga| 17/07/2018 16:24

Chiều 17/7, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh.

Video clip:

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN  tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN cho biết, UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Theo đó, Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành viên, đoàn viên, hội viên được đẩy mạnh, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, công tác đối ngoại nhân dân.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh mong muốn tỉnh quan tâm đến việc xóa mù chữ và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bốn đã thông báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của các tổ chức chính trị-xã hội và hội viên, người dân. Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh đã có hiệu quả tích cực, nhất là việc phối hợp thông tin có hiệu quả. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về xuất khẩu lao động, chú trọng dạy nghề, giám sát việc thực hiện các loại bảo hiểm cho người lao động, các tổ chức chính trị-xã hội cần chú trọng khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của phụ nữ, thanh niên và sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu để nâng cao thu nhập. Đặc biệt, các tổ chức chính trị-xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, nhất là chú trọng việc thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tranh tre, dột nát và các chuỗi hoạt động phải hướng đến mục tiêu chính là vì cuộc sống của người dân.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn kiến nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với tổ chức đoàn cùng cấp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tổ chức chính trị-xã hội cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO