Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành

Mạnh Hùng| 07/03/2017 13:47

Ngày 28/2/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch số 85 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành, giảm tội phạm so với năm 2016.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% trên tổng số án khởi tố. Tỷ lệ kết thúc điều tra đạt trên 80% số vụ án đã khởi tố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tôi phạm. Các hành vi vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, địa phương và cán bộ trực tiếp phụ trách, quản lý địa bàn để tội phạm hoạt động lộng hành, trật tự an toàn xã hội phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân sẽ bị kiểm điểm và xử lý nghiêm.

Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc, dự báo tình hình, tổ chức các đợt cao điểm tấn công tội phạm, nhất là các nhóm tội phạm lưu manh, chuyên nghiệp, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO