Chư Jút hiện có 2.000 con bò lai Brahman

Trần Lê| 06/05/2014 08:36

Theo UBND huyện Chư Jút, thực hiện Dự án cải tạo đàn bò, hiện nay, địa phương đã có trên 2.000 con bê lai F1 trong tổng số đàn bò gần 6.000 con.

ADQuảng cáo

Nhiều gia đình đã có đàn bò lai với số lượng hàng chục con. Điển hình như gia đình anh Hoàng Văn Hải ở bon U2, thị trấn Ea T’ling cũng đang có đàn bò lai 30 con; gia đình ông Lê Thống Nhất ở thôn 3, xã Tâm Thắng (Chư Jút) hiện cũng có đàn bò lai hơn 15 con.

ADQuảng cáo

Với kết quả này dự kiến khoảng từ 5 - 7 năm nữa thì địa phương sẽ hoàn thành việc lai tạo đàn bò. Còn theo Sở Nông nghiệp – PTNT thì từ hiệu quả của dự án ở Chư Jút, bò lai Brahman đỏ đã tiếp tục được tỉnh chọn để tái tạo đàn giống trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, ngành sẽ triển khai ở các huyện Tuy Đức và Đắk Glong. Hiện tại, cùng với việc hoàn thành công tác bình tuyển đàn bò cái nền, cơ quan chuyên môn cũng đã tiến hành giao gần 100 bò đực cho người dân và đã phối giống với bò cái của địa phương sinh được hàng chục con bê lai F1.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chư Jút hiện có 2.000 con bò lai Brahman
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO