Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thanh Bình| 15/12/2019 11:14

Lễ ra quân được Công an tỉnh tổ chức long trọng vào sáng 15/12, với sự tham dự của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Video clip:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu lực lượng công an tấn công triệt để, hiệu quả các loại tội phạm. Ảnh: Thanh Bình

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/2/2020, lực lượng công an các cấp tập trung tối đa phương tiện, con người, tạo khí thế tấn công mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, giúp Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân cho toàn lực lượng. Ảnh: Thanh Bình

Tại lễ ra quân, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh, kêu gọi toàn lực lượng tập trung đấu tranh, trấn áp, xử lý các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động bảo kê, côn đồ, tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm xâm hại tình dục, mua bán người, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích và các loại tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy.

Các đơn vị Công an tỉnh thể hiện quyết tâm thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh đó, toàn lực lượng cũng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có biểu hiện vi phạm pháp luật, kiên quyết ngăn chặn các hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng lực lượng công an chính quy các xã phát huy vai trò, trách nhiệm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lực lượng Công an tỉnh diễu hành, thị uy, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Bình

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, ngoài việc tập trung lực lượng tấn công triệt để các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an cần bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, dịp Noel, tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân…

Toàn lực lượng cũng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Bình

Lực lượng Công an tỉnh đã diễu hành, thị uy tại một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO