Công an tỉnh đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính

Thanh Bình| 13/07/2018 15:09

Ngày 13/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018.

ADQuảng cáo

Video clip:

Tham dự hội nghị có tổ trưởng tổ dân phố các xã, phường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa và khoảng trên 30 công ty, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh-Đại tá Nguyễn Văn Hùng đề nghị, người dân và doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi những vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an tỉnh

Tại hội nghị, người dân và các doanh nghiệp ghi nhận những nỗ lực của lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian qua. Tinh thần, tác phong và thái độ phục vụ của đại đa số cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an gần gũi, nhiệt tình, không hạch sách, nhũng nhiễu.

Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Nhà máy cưa đá Lộc Thạch (Đắk R'lấp) đề nghị lực lượng công an cần can thiệp, xử lý hoạt động cho vay nặng lãi

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, người dân và các doanh nghiệp cũng phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính cũng còn một số hạn chế như: Việc cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân, giấy tạm trú, tạm vắng còn cứng nhắc; việc cấp sổ hộ khẩu, đăng ký xe tại một số địa phương còn chậm.

Ông Trần Công Ba, Tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa) yêu cầu lực lượng công an xử lý hoạt động truyền đạo trái phép

Người dân cũng đề nghị Công an tỉnh cần can thiệp vào hoạt động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi khiến nhiều hộ dân, doanh nghiệp điêu đứng. Một số người truyền đạo trái phép khiến một số gia đình có người đi theo đảo lộn cuộc sống. Lực lượng công an cũng cần phối hợp với cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng sang chiết gas lậu, gây nguy hiểm về cháy nổ và đe dọa tính mạng của người dân…

Bà Hoàng Thị Lê, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp MJ (Cư Jút) có ý kiến về việc giải quyết tạm trú tạm vắng cho người nước ngoài còn cứng nhắc, phức tạp

Lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an tỉnh đã tiếp thu và trực tiếp giải thích những vướng mắc. Một số vấn đề khác như giải quyết tình trạng cho vay nặng lãi, sang chiết gas, truyền đạo trái phép…sẽ tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh có hướng chỉ đạo.

Lãnh đạo PC 64, Công an tỉnh trả lời những thắc mắc của người dân trong việc cấp giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu

Được biết, đây là hội nghị đối thoại lần đầu tiên Công an tỉnh tổ chức và theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, công an các huyện cũng sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp tại các địa phương.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO