Công bố xã Nam Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Văn Tâm| 26/04/2018 15:18

Ngày 26/4, UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã tổ chức Lễ công bố xã Nam Đà đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Krông Nô, chính quyền và đông đảo nhân dân xã Nam Đà tham dự.

Video clip:

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ công nhận xã Nam Đà, huyện Krông Nô đạt chuẩn NTM năm 2017

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương, xã Nam Đà đã đề cao phương châm lấy con người làm nhân tố trung tâm, là mục tiêu hướng tới của phong trào.

Đồng chí Trần Xuân Hải trao Bằng công nhận xã Nam Đà đạt chuẩn NTM  và tặng thưởng cho địa phương công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng

Năm 2010, khi triển khai chương trình xây dựng NTM, địa phương chỉ đạt 4/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt 20 – 30%, chủ yếu là tiêu chí thuộc nhóm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giao dục…

Để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để chung tay, góp sức đưa chương trình tiến nhanh về đích.

Ông Phan Văn Sinh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông công bố quyết định công nhận xã Nam Đà, huyện Krông Nô đạt chuẩn NTM

Nhờ đó, đến nay, đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn xã phát triển khá, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Hiện trên địa bàn xã, tỷ lệ nhà kiên cố chiếm 95%, không có nhà tạm, dột nát; toàn xã có trên 200 phương tiện xe ô tô, xe tải; 13 doanh nghiệp, 700 hộ sinh sống bằng các ngành nghề và kinh doanh buôn bán.

Trong 7 năm qua, xã Nam Đà đã huy động được 169 tỷ đồng, ngoài ngân sách của Trung ương, tỉnh, huyện thì nhân dân trong xã đã đóng góp 25 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Krông Nô trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Xuân Hải ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nam Đà đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí cũng hy vọng, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Đà luôn luôn kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được trong ngày hôm nay, xứng đáng là một xã có truyền thống anh hùng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Đông đảo nhân dân đến tham dự buổi lễ công bố xã Nam Đà đạt chuẩn NTM năm 2017

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố xã Nam Đà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO