Công tác đối ngoại và hữu nghị được chú trọng, với nhiều hoạt động thiết thực

Hoàng Hoài| 14/07/2020 11:15

Ngày 14/7, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh đã chủ động điều chỉnh các hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình hai bên, giữ vững quan hệ phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai tỉnh Đắk Nông-Mondulkiri.

Hội đã phối hợp nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình hữu nghị

Hội đã phối hợp với các cấp, ngành và các đơn vị trên địa bàn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình hữu nghị, nhất là lồng ghép phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác đối ngoại và hữu nghị được chú trọng, với nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế cho tỉnh Mondulkiri trị giá 300 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp giúp đỡ 12 học sinh nghèo tỉnh Mondulkiri tiếp tục đến trường. Chi hội huyện Tuy Đức khám, cấp phát thuốc cho 177 lượt người dân huyện Ô Răng (Mondulkiri)…

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống dịch Covid-19, nắm chắc tình hình hai bên biên giới; chú trọng công tác đối ngoại và hoạt động hữu nghị giữa hai bên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác đối ngoại và hữu nghị được chú trọng, với nhiều hoạt động thiết thực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO