Công tác tuyển quân phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Phan Tân| 28/04/2017 18:02

Ngày 28/4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

ADQuảng cáo

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân

Báo cáo và ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, cơ quan, đơn vị luôn xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm, nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm dân chủ, công bằng, chặt chẽ, đúng luật. 

Hội đồng NVQS tỉnh đã kịp thời kiện toàn đủ thành phần và chỉ đạo các địa phương củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS đi vào hoạt động có hiệu quả. Các địa phương đã niêm yết công khai danh sách công dân trước khi phát lệnh gọi nhập ngũ, kết hợp thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện “3 cử, 4 công khai”…

Kết quả, trong năm 2017, toàn tỉnh đã giao quân đủ chỉ tiêu 750 công dân, đạt 100%; trong đó có 10 đảng viên, 740 đoàn viên.

Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến các văn bản pháp luật về NVQS và các văn bản hướng dẫn của các cấp chưa sâu rộng, thời lượng thông tin còn hạn chế. Công tác đăng ký, quản lý thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở một số địa phương có mặt còn hạn chế, đăng ký chưa hết đối tượng. Việc phối hợp giữa cơ quan quân sự và công an chưa chặt chẽ, nhất là quản lý công dân tạm trú, tạm vắng. Ý thức chấp hành luật của một số công dân còn hạn chế nên trong khám sức khỏe còn vắng...

ADQuảng cáo

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn yêu cầu, cùng với quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của luật, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, các ngành, địa phương cần thực hiện tốt việc “3 cử, 4 công khai”, gắn với “3 kết hợp, 4 chặt chẽ”, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật trong công tác tuyển quân, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với những trường hợp vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự phải có biện pháp xử lý nghiêm, kiên quyết. Cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình có công dân trong thời gian phục vụ tại ngũ. Công dân sau khi hết hạn NVQS cần được ưu tiên, tạo việc làm, bồi dưỡng kiến thức nghề và cho vay vốn để có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống gia đình...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2017.

Video clip:

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác tuyển quân phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO