Cùng chung sức xây dựng thành công danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu khu vực Krông Nô

Mỹ Hằng| 15/03/2017 15:25

Ngày 15/3, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức họp để nghe báo cáo điều tra đánh giá di sản địa chất, xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động liên quan đến Công viên địa chất khu vực Krông Nô

Theo báo cáo, đến thời điểm này, các bước thực hiện hồ sơ trình UNESCO công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu khu vực Krông Nô đang được gấp rút triển khai thực hiện. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, điều tra đánh giá di sản địa chất, xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô tỉnh Đắk Nông”, các nhà khoa học đã phát hiện ra những di chỉ khảo cổ trong hệ thống hang động núi lửa. Những phát hiện này chính là điểm nhấn làm tăng tính độc đáo, ẩn chứa nhiều tiềm năng, giá trị khoa học, mang lại tiếng vang lớn trong khu vực cũng như quốc tế.

Các bước thực hiện hồ sơ trình UNESCO công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu khu vực Krông Nô đang được gấp rút triển khai thực hiện

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu còn vướng phải một số khó khăn như: Khu vực xung quanh hang động đã mất đi sự đa dạng sinh học; hệ thống giao thông các điểm kết nối còn khó khăn; hệ thống các điểm du lịch và văn hóa hiện nay đang thiếu; tỉnh cũng đang lúng túng trong việc lập hồ sơ; sự tham gia của các bên liên quan trong việc thực hiện đề tài còn hạn chế. Ban quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm, lực lượng mỏng, yếu, không có các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học tham gia làm việc…

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ cũng như các tiêu chí mà UNESCO yêu cầu

Sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Diễn khẳng định, việc xây dựng thành công danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu khu vực Krông Nô có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đây sẽ là điểm nhấn đặc biệt, khởi đầu cho các hoạt động du lịch, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù có ý nghĩa. Do đó, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, cùng chung sức tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí của hồ sơ để UNESCO công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu khu vực Krông Nô. Sở Khoa học-Công nghệ phối hợp với các nhà nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài; đồng thời rà soát lại các hồ sơ, dự án để cân đối kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu cho khu vực Krông Nô. Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Xây dựng xác định lại phạm vi, giới hạn của Công viên địa chất để quản lý, khai thác chặt chẽ, hiệu quả hơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng, thống kê, khôi phục các tiêu chí du lịch liên quan đến Công viên địa chất mà UNESCO yêu cầu. Ban quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cũng như nâng cao nhận thức cho nhân dân về giá trị của hệ thống hang động Krông Nô để có ý thức trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương chung tay bảo vệ di sản.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng chung sức xây dựng thành công danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu khu vực Krông Nô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO