Cứu sống bệnh nhân nữ bị đâm trọng thương

Ngô Đồng| 15/10/2019 07:47

Ngày 14/10, khoa Hồi sức cấp cứu (Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp) đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ là chị Phạm Thị Thùy Linh (SN1983) trú tại xã Quảng Tín (Đăk R’lấp) bị đâm trọng thương với 2 vết thương vùng ngực phải và cổ, gây mất máu, tổn thương nghiêm trọng động mạch phổi, huyết áp không đo được, đe dọa ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Trước tình trạng hết sức khẩn cấp, các bác sĩ đã hội chẩn để tiến hành phẫu thuật.

Ê kíp mổ tích cực cứu sống nữ bệnh nhân

Sau hơn 3 giờ, các bác sĩ đã phẫu thuật mở dẫn lưu màng phổi, hút chân không, khâu thủng phổi, thắt động mạch phổi và tiếp thêm 1 đơn vị máu giúp bệnh nhân qua khỏi cơn nguy hiểm và hiện tại đang được theo dõi, tích cực điều trị .

Đây là một trường hợp đe dọa rất lớn đến mạng sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, do được cấp cứu kịp thời, với sự nỗ lực của toàn bộ kíp mổ, bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu sống bệnh nhân nữ bị đâm trọng thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO